Thuốc lá lậu lèn chặt trong nhà vệ sinh di động ở Hong Kong

Đường dây nóng 29/01/2019 14:31

7 nhà vệ sinh di động được chở trên chiếc xe tải đi qua cửa khẩu song bên trong là 1,8 triệu điếu thuốc lá nhập lậu.

0-8995-1548726070
Hộp thuốc lá nhập lậu để chật kín phòng vệ sinh di động. Ảnh: SCMP.

Ngày 23/1, hải quan Hong Kong bắt giữ xe tải chở thuốc lá lậu đi qua khu vực biên giới. Đây là vụ buôn lậu thuốc lá trái phép vào Hong Kong lần thứ tư bị phát hiện trong năm 2019, nâng tổng giá trị hàng trái phép chính quyền thu được lên tới 13 triệu đô la Hong Kong.

Sau khi tới trạm kiểm soát Lok Ma Chau từ Thâm Quyến, lái xe tải trình bản kê khai hải quan, nói rõ trên xe chở theo 9 nhà vệ sinh di động. Nhưng khi xe đi qua máy chụp X-quang, cán bộ hải quan phát hiện mật độ không gian bên trong hai nhà vệ sinh lưu động gần cửa container có sự khác biệt so với 7 nhà vệ sinh trong cùng.

Mở container kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 1,8 triệu điếu thuốc lá giấu trong 203 hộp các-tông, lèn chật kín 7 chiếc nhà vệ sinh lưu động khả nghi. Chiếc xe tải bị tịch thu, lái xe 54 tuổi bị bắt ngay sau đó nhưng đã được tạm thời cho tại ngoại.

Vụ bắt giữ diễn ra chỉ hai ngày sau khi lực lượng chức năng phát hiện 1,6 triệu điếu thuốc lá ước tính trị giá 4,4 triệu USD Hong Kong trong xe tải chở rau đi qua cửa khẩu Man Kam To. Thuốc lá được để trong 179 hộp xốp xen lẫn 321 hộp rau. Nếu trót lọt, số hàng này sẽ khiến Hong Kong thiệt hại 3,1 triệu USD Hong Kong tiền thuế.

SCMP đưa tin, trong 11 tháng của năm 2018, lực lượng chức năng đã thu giữ số thuốc lá có giá trị 54 triệu đô la Hong Kong, tăng 50% so với cùng kỳ năm trước. Cùng thời gian này, hải quan Hong Kong phát hiện 244 cơ sở tàng trữ thuốc lá lậu, thu giữ hơn 20 triệu điếu thuốc lá trái phép, có thể khiến chính quyền đặc khu mất 38 triệu đô la Hong Kong tiền thuế.

Theo pháp luật Hong Kong, người nào bị kết tội xuất nhập khẩu hàng hóa không kê khai phải đối diện với mức phạt tiền tối đa 2 triệu đô la Hong Kong và 7 năm tù.

Ý kiến của bạn

Bình luận