Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông chúc Tết chuyến tàu cuối cùng của năm 2016

Tác giả: Vũ Thành Vũ

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 28/01/2017 06:58

Tối 30 Tết, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông đã tới Ga Hà Nội để chúc Tết chuyến tàu cuối cùng của năm Bính Thân 2016.


DSC08451-01.Những hành khách cuối cùng lên chuyến tàu cuối năm Bính Thân 2016.

DSC08531-01.Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông lên tàu SE3 chúc mừng năm mới và lì xì hành khách.

IMG_3657Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông thăm hỏi, động viên những hành khách vì công việc nên phải về quê ăn Tết muộn.

DSC08520-01.Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông thăm hỏi hành khách nước ngoài trong chuyến tàu đêm 30 Tết.

IMG_3672Thứ trưởng lì xì tổ tiếp viên và lái tàu SE3

DSC08588-01.Chuyến tàu SE3 khởi hành lúc 22:00 đêm 30 Tết là chuyến tàu cuối cùng của năm Bính Thân 2016.

DSC08637-01.Công tác phục vụ hành khách và đảm bảo ATGT đường sắt được thực hiện nghiêm túc trong đêm 30 Tết

DSC08477-01.Ông Hà Quốc Hùng - Trưởng Ga Hà Nội cho biết, công tác đảm bảo TTATGT, trật tự trị an và phục vụ hành khách đã được thực hiện tốt trong đợt cao điểm cuối năm.

DSC08487-01.Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông biểu dương và đánh giá cao tinh thần tận tụy với nhiệm vụ của CBCNVCLĐ ngành ĐSVN.

DSC_1658-01.Trước đó, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cũng đến chúc tết và động viên các nhân viên điều độ chạy tàu trực đêm 30 tết tại Trung tâm Điều hành vận tải đường sắt.

Đêm 27/1, (đêm 30 Tết Nguyên Đán), Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông đã tới Ga Hà Nội để chúc Tết các CBCNVCLĐ trực đêm Giao thừa và hành khách chuyến tàu cuối cùng của năm Bính Thân 2016.

Trước giờ khởi hành chuyến tàu cuối cùng của năm Bính Thân, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đã lên tàu SE3 để thăm hỏi, động viên những hành khách vì công việc và cuộc sống nên phải về quê ăn Tết muộn. Đồng thời, Thứ trưởng cũng chúc mừng năm mới và lì xì hành khách cùng tổ tiếp viên, ban lái tàu.

Báo cáo Thứ trưởng, ông Hà Quốc Hùng - Trưởng ga Hà Nội cho biết: "Những ngày cuối năm cũng là đợt cao điểm vận tải hành khách của ngành đường sắt với mật độ hành khách ra, vào Ga Hà Nội tăng cao. Tuy nhiên, công tác phục vụ hành khách, đặc biệt là an ninh trật tự, ATGT được bảo đảm toàn diện".

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông biểu dương CBCNVLĐ đường sắt trong năm qua đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để thực hiện tốt nhiệm vụ. Đặc biệt, Thứ trưởng đánh giá cao tinh thần tận tụy với công việc của CBCNVCLĐ ngành đường sắt đang làm nhiệm vụ trong đêm 30 Tết.

Thứ trưởng cũng yêu cầu ngành đường sắt tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong đợt cao điểm cuối năm và đảm bảo thực hiện xuất sắc nhiệm vụ trong đợt kết thúc kỳ nghỉ Tết và đợt cao điểm Lễ hội Xuân. Đồng thời, ngành ĐSVN cần phát huy tốt hơn nữa truyền thống và sự nỗ lực quyết liệt vượt qua khó khăn để xứng đáng là hình thức vận tải xương sống của đất nước.

Trước thềm xuân Đinh Dậu, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông chúc các CBCNVLĐ đang làm việc trong đêm 30 Tết cùng toàn thể CBCNVCLĐ ngành đường sắt thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo an toàn cho mỗi chuyến tàu.

Ý kiến của bạn

Bình luận