Thu nhập hơn 100.000 USD vẫn thuộc diện nghèo không mua nổi nhà ở Mỹ

Tác giả: vnreview

saosaosaosaosao
Doanh nghiệp 21/07/2018 10:01

Tại thành phố Santa Clara-California, mức thu nhập thấp được xác định là 84.000 USD/năm trở xuống.

photo1532057413249-1532057413249852320953
Ảnh minh họa

Con số này là 83.450 USD/năm tại New York, 80.000 USD/năm ở thành phố Contra Costa, 77.500 USD tại Los Angeles, 74.000 USD ở Napa và 64.000 USD ở Solano.

Báo cáo mới nhất của Ủy ban phát triển nhà ở đô thị Mỹ (HUD) cho biết một gia đình 4 người tại San Francisco có thu nhập dưới 117.400 USD/năm vẫn được coi là thấp. Trong khi đó một người trưởng thành có thu nhập dưới 82.000 USD/năm sẽ bị liệt vào thành phần thu nhập thấp của xã hội. Con số này nghe có vẻ điên rồ nhưng đây lại là thực tế rất nhiều năm tại Mỹ.

Báo cáo của hãng truyền thông địa phương KRON TV cho biết những gia đình 4 người tại San Francisco có thu nhập trên 100.000 USD nhưng vẫn có thể nhận được trợ cấp mua nhà từ HUD.

"Mức thu nhập nhận trợ cấp tại khu vực Bay Area-San Francisco thuộc hàng cao nhất cả nước", chuyên gia Liaison Ed Cabrera của HUD thừa nhận.

Nghe có vẻ trớ trêu nhưng mức thu nhập thấp theo các đánh giá ở Mỹ lại tương đương với mức thu nhập của tầng lớp trung lưu tại nhiều nước khác. Tại thành phố Santa Clara-California, mức thu nhập thấp được xác định là 84.000 USD/năm trở xuống. Con số này là 83.450 USD/năm tại New York, 80.000 USD/năm ở thành phố Contra Costa, 77.500 USD tại Los Angeles, 74.000 USD ở Napa và 64.000 USD ở Solano.

Thậm chí theo KRON, nhiều người có thu nhập khá vẫn phải ngủ trong xe hơi do giá nhà quá cao ở San Francisco. Một cuộc khảo sát cho thấy hơn 6.000 người tại thành phố này là người vô gia cư. Khoảng 23% trong số đó phải sống trong xe van chuyên dụng.

Cô Elaine Sanchez, một người phải sống trong xe van với chồng suốt gần 40 năm qua cho hãng KRON biết rằng giá nhà San Francisco lên quá cao khiến ngay cả những người có thu nhập bình thường cũng không mua nổi.

Không riêng gì San Francisco, năm 2017 một nhân viên của hãng Twitter có thu nhập 160.000 USD/năm cho tờ The Guardian biết rằng anh ta khó mà sống tại Thung lũng Silicon. Anh phải chi 3.000 USD/tháng tiền thuê nhà cho 4 người trong gia đình, đó là chưa kể những khoản chi đắt đỏ khác để có thể tồn tại ở nền kinh tế số 1 thế giới này.

Ý kiến của bạn

Bình luận