Thu giữ sà lan, ghe khai thác cát lậu trên sông Đồng Nai

Đường dây nóng 24/02/2017 16:09

Ngày 24-2, Công an TP Biên Hòa, Đồng Nai cho biết vừa bắt quả tang một vụ bơm hút cát lậu trên sông Đồng Nai, tịch thu một sà lan và một ghe hút cát trang bị máy bơm công suất lớn.

 

Thu giữ sà lan, ghe khai thác cát lậu trên sông Đồ
Hai phương tiện bị bắt quả tang khi đang khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai - Ảnh: A.L

Thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, Đội cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an TP Biên Hòa phối hợp Phòng Tài nguyên - môi trường TP Biên Hòa tuần tra trên sông Đồng Nai, phát hiện một chiếc ghe và một sà lan đậu song song ở khu vực thuộc xã Tam Phước có nhiều dấu hiệu khả nghi nên kiểm tra.

Thời điểm này, trên hai phương tiện có khoảng 4 người. Ghe sắt số hiệu ĐT23244 trang bị hệ thống bơm hút cát có công suất lớn cùng hàng chục vòi to đang bơm hút cát dưới sông Đồng Nai lên khoang chứa.

Sau khi sàng lọc, cát được bơm từ khoang chứa qua sà lan số hiệu SG06148 bên cạnh. Tại hiện trường, trên sà lan có khoảng 100m3 cát mới được bơm và khoảng 20m3 trong khoang ghe đã được sàng lọc.

2 Thu giữ sà lan, ghe khai thác cát lậu trên sông
Cả trăm tấn cát đã được hút lên trên khoang - Ảnh: A.L

Làm việc với cơ quan chức năng, chủ hai phương tiện gồm ông Trần Văn Thiện (60 tuổi) và ông Trần Văn Thảo khai sau khi hút lên, cát được chở về bãi gần đó tiêu thụ.

Đoàn liên ngành đã lập biên bản tịch thu hai phương tiện vi phạm để xử lý, đồng thời yêu cầu chủ ghe và sà lan chấm dứt hoạt động bơm hút cát trái phép trên sông.

Ý kiến của bạn

Bình luận