Thông xe tuyến đường bộ mới Nam Định – Phủ Lý

Giao thông 24h 13/01/2014 07:57

Ngày 11/1/2014, UBND tỉnh Nam Định – Hà Nam đã tổ chức lễ thông xe tuyến đường bộ mới Nam Định – Phủ Lý. Dự lễ thông xe có các đồng chí: Nguyễn Văn An – nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Đinh Thế Huynh – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo TW; Đinh La Thăng – Ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải… đại diện lãnh đạo nhiều bộ ngành TW, lãnh đạo các tỉnh Nam Định, Hà Nam, Thái Bình, Ninh Bình.


tasco

Cửa ngõ vào Thành phố Nam Định

Tuyến đường bộ mới Nam Định – Phủ Lý có tổng chiều dài tổng chiều dài 25,1 km, tổng đầu tư 3.800 tỉ đồng theo hình thức BT, được triển khai cách đây 4 năm và đến nay đã hoàn thành. Đoạn giáp TP Nam Định đã được đầu tư từ trước đó, với hình thức BOT thu phí hoàn vốn. Được thiết kế theo tiêu chuẩn đường phố chính đô thị, vận tốc thiết kế 80km/h, chiều dài tuyến chính 3,9km, nền đường rộng 48m. Đoạn BOT này đã được khánh thành và tổ chức thông xe từ ngày 28/6/2012. Tuyến đường bộ mới Nam Định- Phủ Lý bắt đầu từ TP Nam Định nối vào đường cao tốc Cầu Giẽ- Ninh Bình tại điểm trạm thu phí Liêm Tuyền (Hà Nam).

Đây là tuyến đường được tỉnh Nam Định đặc biệt coi trọng vì nối thẳng thành phố Nam Định với cao tốc Cầu Giẽ- Ninh Bình và rút ngắn thời gian đi lại giữa Hà Nội – Nam Định từ hơn 2 giờ xuống chỉ còn hơn 1 giờ. Tuyến đường thông xe sẽ giải quyết được tình trạng ùn tắc, tai nạn giao thông trên tuyến QL21A từ Phủ Lý về Nam Định. Đồng thời tuyến đường cũng sẽ phát huy hết giá trị của các tuyến đường: QL10, cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của các tỉnh trong vùng Nam đồng bằng sông Hồng, đặc biệt là 3 tỉnh: Nam Định, Thái Bình, Hà Nam.

Phát biểu tại Lễ thông xe, Bộ trưởng Đinh La Thăng cũng đã nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của dự án tuyến đường bộ mới Nam Định – Phủ Lý trong việc rút ngắn khoảng cách, giảm thời gian đi lại giữa các tỉnh Nam Định, Hà Nam, Thái Bình với thủ đô Hà Nội. Tuyến đường bộ mới được đưa vào khai thác đã giải tỏa ách tắc tuyến Quốc lộ 21, góp phần cải thiện điều kiện giao thông, tránh ùn tắc và giảm thiểu TNGT.

BBT

Ý kiến của bạn

Bình luận