Thông xe dự án sửa chữa tuyến tránh Thành phố Vinh tỉnh Nghệ An

Giao thông 24h 24/04/2014 11:11

Sáng 24/4/2014, tại Thành phố Vinh (Nghệ An), Bộ Giao thông vận tải và UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ khánh thành và thông xe dự án đầu tư bổ sung hạng mục tăng cường mặt đường tuyến tránh Thành phố Vinh theo hình thức BOT. Dự buổi lễ có Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng, Bí thư tỉnh Nghệ An Hồ Đức Phớc; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Anh Tuấn, đại diện nhà thầu…


Tuyến tránh Vinh được đầu tư đưa vào khai thác từ 2005, qua gần 10 năm khai thác, một số hạng mục của tuyến đường đã xuống cấp, cần phải sửa chữa, đặc biệt khi dự án mở rộng QL1 tuyến Nam Bến Thủy – tuyến tránh Hà Tĩnh đã hoàn thành, việc nâng cấp, tăng cường mặt đường tuyến tránh Vinh để khai thác đồng bộ từ Vinh đến Hà Tĩnh càng trở nên cấp thiết.

Để thực hiện dự án đầu tư bổ sung hạng mục tăng cường mặt đường tuyến tránh Thành phố Vinh theo hình thức BOT, Cienco 4 đã điều động những đơn vị chủ lực, có kinh nghiệm tập trung thiết bị, máy móc dồn sức thi công. Công trình hoàn thành với chất lượng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của dự án, đúng theo hồ sơ thiết kế được duyệt và phù hợp với quy trình, quy phạm hiện hành. Dự án có chiều dài 24km, tổng mức đầu tư 339 tỷ đồng, được trích từ nguồn vốn dư, tiết kiệm từ dự án BOT mở rộng QL1 đoạn Nam Bến Thủy – tuyến tránh Hà Tĩnh.

Phát biểu tại thông xe, Tổng giám đốc Cienco 4 ông Lê Ngọc Hoa cho biết: Được sự đồng ý của Bộ GTVT, tháng 12/2013, Cienco 4 đã bắt đầu nâng cấp mặt đường toàn tuyến tránh Vinh với các hạng mục sửa chữa hư hỏng của mặt đường; cùng với việc cải tạo, tăng cường nền, mặt đường, Cienco 4 còn xử lý triệt để hư hỏng nền, mặt đường, chỉnh trang và bổ sung hoàn chỉnh hệ thống cọc tiêu, đèn tín hiệu trồng cây xanh 2 bên đường. Khi đưa vào khai thác, tuyến tránh Vinh kết nối đồng bộ với tuyến Nam Bến Thủy – tuyến tránh Hà Tĩnh, cầu Bến Thủy 2 và Trạm thu phí Bến Thủy, trở thành công trình giao thông kiểu mẫu, đảm bảo các tiêu chí: “Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn – Êm thuận”. Sau 4 tháng vừa thi công vừa khai thác, với sự tham gia của đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân xây dựng của Cienco 4 đã không quản ngày đêm, đến nay công trình đã hoàn thành vượt tiến độ 5 tháng.

Phát biểu tại buổi lễ Bộ trưởng Đinh La Thăng đánh giá đây là dự án có quy mô không lớn, không phức tạp nhưng Cienco 4 đã lao động không quản ngày đêm, ngày nghỉ lễ, đưa công trình về đích trước hạn, hành động quyết liệt này đã thể hiện truyền thống anh hùng của đơn vị. Bộ trưởng cũng gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo chính quyền tỉnh Nghệ An trong việc phối hợp với Bộ GTVT để đảy nhanh công tác GPMB dự án QL1. Đồng thời, Bộ trưởng Đinh La Thăng cũng đề nghị UBND tỉnh Nghệ An tiếp tục quyết liệt chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện tốt việc kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn nhằm góp phần vào việc bảo vệ hạ tầng công trình giao thông trên địa bàn.

TH

Ý kiến của bạn

Bình luận