Thông xe cầu vượt Bắc Thăng Long-Vân Trì với đường sắt Bắc Hồng-Văn Điển

Tác giả: Bảo Châu

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 30/10/2015 15:28

Sáng nay (30/10), UBND TP. Hà Nội đã tổ chức Thông xe cầu cầu vượt Bắc Thăng Long - Vân Trì với đường sắt Bắc Hồng - Văn Điển, đến dự có Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường.

DSC04808
Các đại biểu cắt băng thông xe

Với quy mô cầu vượt trực thông 20 nhịp kết cấu bê tông cốt thép bê tông cốt thép dự ứng lực (trong đó cầu dài 692m, đường dẫn 2 bên đầu cầu dài 392m), 6 làn xe cơ giới, tổng bề rộng B = 26m, tải trọng thiết kế HL93 và tốc độ thiết kế 80km/h, cùng với các phần đường chính B1, B2 dài 835m đã được chủ đầu tư thực hiện thuộc dự án phát triển cơ sở hạ tầng đô thị Bắc Thăng Long - Vân Trì rộng từ 50m - 72,5m, tương đương với bề rộng đường 5 kéo dài, tổng khối lượng bàn giao đưa vào sử dụng đợt này toàn tuyến tiêu chuẩn đường ô tô cấp II, cầu đường bộ cấp III dài 1.920m đủ hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ chiếu sáng - cây xanh - thoát nước - trụ nước PCCC kết nối từ nút giao thông Kim Chung (đường Võ Văn Kiệt) với đường 5 kéo dài.

DSC04802
Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng tặng Bằng khen cho các đơn vị tham gia thực hiện dự án

Thông xe cầu vượt Bắc Thăng Long- Vân Trì góp phần nâng cao năng lực phát triển kinh tế trong khu vực, tạo diện mạo hiện đại cho Thủ đô, cải thiện môi trường, cảnh quan, kiến trúc khu vực. Cầu vượt bắc qua đường sắt quốc gia, có vai trò rất quan trọng trong việc thông suốt toàn tuyến Quốc lộ 5 kéo dài, kết nối thông suốt từ Hà Nội tới Hải Phòng.

Dự án cầu vượt Bắc Thăng Long - Vân Trì do liên danh các nhà thầu Tổng công ty Thăng Long - Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 và Công ty xây dựng thương mại 68 thi công. Công trình được khởi công tháng 1/2015, tiến độ thi công theo hợp đồng là 450 ngày, như vậy, tiến độ dự án đã về đích sớm 170 ngày.

Ý kiến của bạn

Bình luận