Thông tin mới nhất về vụ "xe điên" đâm liên hoàn tại Biên Hòa

Tác giả: Hạ Liên

saosaosaosaosao
07/05/2018 10:31

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tài xế không làm chủ được tốc độ, mất lái.


1_55671
"Xe điên" lật ngửa sau khi va chạm với hàng loạt phương tiện khác (Ảnh báo Đồng Nai) 

Theo Ban ATGT tỉnh Đồng Nai, ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, cơ quan điều tra Công an thành phố Biên Hòa phối hợp với Viện kiểm soát nhân dân thành phố Biên Hòa, Đội CSGT và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vụ TNGT.

Theo đó, cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân gây ra tai nạn là do lái xe ô tô biển số 60A 261.58 chạy tốc độ nhanh, không làm chủ tay lái đã va chạm 3 xe mô tô và sau đó tiếp tục đâm vào hông trái xe ô tô đang đỗ sát lề đường bên phải khiến xe ô tô biển số 60A 261.58 bị lật.

Sau đó, sáng ngày 02/05, tài xế điều khiển xe ô tô biển số 60A 261.58 đã đến cơ quan điều tra công an thành phố Biên Hòa trình diện, khai nhận toàn bộ hành vi điều khiển phương tiện gây tai nạn.

Qua lấy lời khai, cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ TNGT này để tiến hành các thủ tục tiếp theo.

Trước đó, vào tối ngày 30/4, tài xế Đỗ Thành Nam (sinh năm 1988) điều khiển ô tô biển số 60A 261.58 lưu thông trên đường Lê Văn Duyệt, hướng Cầu An Hảo đi ngã tư Vũng Tàu. Khi đến đoạn đường phường An Bình, thành phố Biên Hòa đã va chạm liên tiếp vào 3 xe mô tô đang lưu thông cùng chiều khiến một người tử vong và 5 người khác bị thương.

Vụ tai nạn khiến toàn bộ 5 phương tiện gồm 2 ô tô và 3 xe máy đều bị hư hỏng nặng. Tài xế cùng người trên xe ô tô gây tai nạn đã bước xuống xe rời khỏi hiện trường.

Ý kiến của bạn

Bình luận