Thiên nhiên hùng vĩ miền bắc nước Nga qua 60 bức ảnh triển lãm

Tác giả: Phạm Nam

saosaosaosaosao
Du lịch 06/10/2017 06:40

Vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ của miền Bắc nước Nga được thể hiện qua 60 bức ảnh trong triển lãm “Thiên nhiên miền Bắc nước Nga” khai mạc vào chiều 5/10.

1

2 Bà Shafinskaya Natalia Valerievna - Giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Việt Nam phát biểu tại triễn lãm.

3Thứ trưởng Bộ Văn hóa LB Nga Alexander Zhuravskiy, Đại sứ LB Nga tại Việt Nam K.V.Vnukov và Thứ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy cắt băng khai mạc triển lãm.

4Thứ trưởng Bộ Văn hóa LB Nga Alexander Zhuravskiy giới thiệu tranh tới Thứ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy.

5Triển lãm không chỉ thu hút đông đảo những người lơan tuổi yêu mến nước Nga…

6…mà còn thu hút nhiều bạn trẻ, được biết, đây là những học sinh chuyên Nga trường THPT chuyên Nguyễn Huệ (Hà Đông – Hà Nội)

7Một số tác phẩm tại buổi triển lãm

8

9

10

11

Triển lãm trưng bày và giới thiệu tới cho công chúng 60 bức ảnh giới thiệu vẻ đẹp các vùng đất thuộc miền Bắc Liên bang Nga. Được biết, đây là những tác phẩm nổi bật nhất của các nghệ sỹ đã tham gia Liên hoan Nghệ thuật nhiếp ảnh Quốc tế “Dưới con mắt người phương Bắc”. Trong số các tác phẩm trưng bày lần này, có 30 pano ảnh của các nhiếp ảnh gia đến từ thành phố Kaluga, các tỉnh Murman và Kamchatka nước Nga.

Triển lãm do Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch phối hợp với Đại sứ quán Nga và Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Việt Nam tổ chức. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ “Những ngày Văn hóa Nga tại Việt Nam 2017”.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Shafinskaya Natalia Valerievna - Giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Việt Nam cho biết, triển lãm sẽ giúp khán giả Việt Nam thấy hết những nét độc đáo của thiên nhiên Nga. “Đây là một dịp giúp khán giả Việt Nam hiểu thêm về nước Nga – một đất nước có lịch sử hào hùng và thiên nhiên kì vĩ. Từ đó, làm phong phú thêm cho ‘Những ngày văn hóa Nga tại Việt Nam 2017’.”- bà Shafinskaya Natalia Valerievna nói.

Qua 60 bức ảnh triển lãm, những nét độc đáo của phong cảnh vùng Biển Trắng, cảnh sông hồ thơ mộng vùng Cực Bắc, các di tích lịch sử, công trình tôn giáo có một không hai.

Thông qua triển lãm cũng truyền tải thông điệp đến mọi người hãy có thái độ thân thiện với thiên nhiên, gìn giữ sự phong phú và vẻ đẹp hoang sơ của nó. Qua đây, ban tổ chức mong muốn giúp khán giả hiểu sâu sắc hơn tính đa dạng của thế giới xung quanh, và tầm quan trọng của con người trong việc bảo vệ vẻ đẹp đó.

Triển lãm ảnh sẽ kéo dài đến hết ngày 10/10/2017./.

Ý kiến của bạn

Bình luận