Thị trường xe cũ Thái Lan có dấu hiệu khởi sắc

Doanh nghiệp 23/04/2015 15:23

Thị trường ô tô cũ tại Thái Lan đang đón tin vui khi càng ngày càng có nhiều người từ bỏ ý định mua ô tô mới do những ràng buộc về kinh tế ở thời điểm hiện tại.


Khách hàng ngày càng có nhiều lựa chọn hơn khi mua xe cũ

Khách hàng ngày càng có nhiều lựa chọn hơn khi mua xe cũ

Pinyo Tanawatcharaporn, Tổng thư ký của Hiệp hội Buôn bán Xe cũ cho biết thị trường xe mới đã chững lại từ năm 2013.

“Kinh tế Thái Lan là yếu tố chính ảnh hưởng đến nhu cầu mua xe mới của người dân,” ông nói. “Kinh tế suy giảm cũng khiến các tổ chức tài chính thắt chặt cho vay.”

Ông Pinyo cho hay mức giá xe cũ hiện tại rất hấp dẫn, chỉ bằng 40-50% so với xe mới. Hơn nữa việc vay tiền ngân hàng để mua xe cũ cũng dễ hơn.

Các mẫu xe cũ như Toyota Camry 2012 hiện đang được bán với giá 700.000-800.000 bạt (465 triệu – 530 triệu đồng), trong khi giá xe mới lên đến 1,6 triệu bạt (1 tỉ đồng).

Ước tính thị trường xe cũ hàng năm đạt doanh thu trung bình 900 tỉ bạt (600 nghìn tỉ đồng)

Buranit Yuktanantana, Tổng giám đốc điều hành ở Hiệp hội Đấu giá Plc cho biết giá bán đấu giá cho các loại xe đã tăng từ 5-10% trong quý đầu tiên so với cùng kỳ năm trước, trong đó phần lớn xe được mua bởi các showroom xe cũ. Loại xe được các showroom đấu giá nhiều nhất là xe tải nhỏ.

Dự kiến 240.000 xe cũ sẽ được bày bán hoặc đấu giá trong năm nay, tăng 40.000 xe so với năm ngoái.

Theo Bangkokpost

Ý kiến của bạn

Bình luận