Thí sinh 'ngán' phần hình học vào lớp 10 ĐH Sư phạm TP HCM

05/06/2018 16:01

Đề Toán khá dài với 7 câu hỏi làm trong hai giờ, 2 câu hình học tương đối khó, mang tính phân loại cao.

de-thi-1998-1528177500
Đề Toán vào lớp 10 chuyên Đại học Sư phạm TP HCM.

Ngày 6/5, hơn 1.200 thí sinh hoàn thành môn thi đầu tiên - Toán cơ bản vào lớp 10 trường Trung học Thực hành (Đại học Sư phạm TP HCM). Đa số cho rằng đề tương đối dài, đặc biệt khó ở phần hình học nâng cao.

Dù hoàn thành trọn bài thi, song Phi Anh (THCS Trần Đại Nghĩa) không yên tâm bởi đề khó, yêu cầu thí sinh phải ôn luyện nhiều dạng toán nâng cao. Chỉ ở 5 câu đầu là cơ bản, dễ đạt được trọn 6-7 điểm. "Nhìn chung đề có tính phân hóa cao, học sinh khá và giỏi sẽ được phân biệt rõ ràng", nữ sinh nói.

Với nguyện vọng vào lớp chuyên Văn, Yến Như (THCS Độc Lập) cũng cho rằng đề Toán khó hơn so với kỳ thi tuyển sinh lớp 10 vừa qua. Cô không tự tin với hai câu hình học.

Trong khi đó, Tuyết Hân (THCS Hoàng Văn Thụ) tỏ ra hào hứng vì khả năng đạt được 8 điểm, nhờ đã ôn tập kỹ. "Đề không đánh đố, các dạng toán cơ bản trong chương trình, chỉ có câu cuối hơi khó, cần tư duy. Nếu nắm thật vững kiến thức có thể đạt điểm trên trung bình", Hân chia sẻ.

thi-chuyen-5106-1528177500-2831-1528180864
Thí sinh trao đổi sau giờ thi môn Toán vào lớp 10 Đại học Sư phạm TP HCM. Ẩnh: Yến Nhi.

Theo thạc sĩ Lê Đăng Khoa (giáo viên Toán, THPT Gia Định), với đề Toán này mặt bằng chung phổ điểm ở mức 5-6. "Điểm sáng tạo của đề ở câu 4b khi yêu cầu học sinh nắm được cách giải toán đố thành phương trình toán học để giải. Câu 7 khá hay nhưng khá thách đố vì mang tính thực tiễn, buộc thí sinh phải liên tưởng việc cắt gấp giấy để mô hình hóa bài toán", ông Khoa phân tích.

Khả quan hơn, một giáo viên chuyên Toán ở TP HCM dự báo phổ điểm ở mức 7. Hai câu hình học cuối bài khai thác khía cạnh ít phổ biến, trừu tượng đòi hỏi học sinh phải làm nhiều dạng bài tập và có tư duy tốt mới giải quyết được.

lich-thi-4475-1527332171-8397-1528177500
Lịch thi tuyển sinh trường Trung học Thực hành (Đại học Sư phạm TP HCM).

Năm nay, trường Trung học Thực hành (Đại học Sư phạm TP HCM) nhận 1.277 hồ sơ thí sinh đăng ký vào ba lớp chuyên: tiếng Anh 614 hồ sơ, Văn 311, Toán 352.

Mỗi lớp có chỉ tiêu 35 học sinh nên tỷ lệ vào khối chuyên trường này là 1 chọi 12, riêng lớp chuyên Anh có tỷ lệ cao nhất - 1 chọi 17,5. Đây cũng là trường có tỷ lệ chọi vào lớp 10 cao nhất tại TP HCM.

Ý kiến của bạn

Bình luận