Thêm một phố hàng rong được khai trương để vỉa hè được thông thoáng

Tác giả: Mỹ Lệ

saosaosaosaosao
Xã hội 03/10/2017 05:30

Để chấn chỉnh tình trạng vỉa hè bị chiếm sử dụng để bán hàng rong, UBND Quận 1 đã khai trương thêm phố hàng rong để người dân có nơi buôn bán

DSC_3097
Phố hàng rong thứ 2 chính thức được khai trương

Ngày 2/10, UBND quận, TP.HCM đã tiến hành khai trương phố hàng rong tại công viên Bách Tùng Diệp. Công viên này nằm gần  khu vực ngã tư lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lý Tự Trọng  và có nhiều cơ quan, văn phòng làm việc. Việc mở khu phố hàng rong ở đây sẽ giúp người dân có điều kiện kinh doanh buôn bán và tận dụng được lượng khách hàng tại khu vực. Được biết, đây là phố hàng rong thứ 2 của TP.HCM sau công tác chấn chỉnh trật tự vỉa hè.

Khu vực  phố kinh doanh ẩm thực công viên Bách Tùng Diệp hoạt động buổi sáng từ 6 đến 9 giờ, buổi trưa từ 11 đến 14 giờ. Tổng khu vực hoạt động có chiều dài 30 m với15 hộ kinh doanh.  

Để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, các hộ kinh doanh sẽ phải lấy thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được tập huấn kỹ năng buôn bán. Các hộ sẽ chế biến nguyên liệu, món ăn tại nhà, sau đó vận chuyển đến sạp. Tại đây, họ chỉ hâm nóng thực phẩm phục vụ thực khách

UBND quận 1 cho biết, không thu phí đối với hộ dân được bố trí vào phố hàng rong buôn bán. Những người kinh doanh tại đây được lực lượng chức năng tập huấn an toàn vệ sinh thực phẩm, kỹ năng buôn bán… Bàn ghế ở các quầy kinh doanh của phố hàng rong được thiết kế cùng mẫu thống nhất, dễ quản lý.

DSC_3062
Lãnh đạo UBND Quận 1 tham quan khu vực bán hàng của người dân

Ở phố hàng rong, nguyên liệu chế biến và thực phẩm đầu vào phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Người trực tiếp chế biến, người phụ hàng phải đeo bảng tên, mặc đồng phục và tham gia khám sức khỏe định kỳ.

Trước đó, UBND Quận 1 cũng đã khai trương một phố hàng rong tương tự trên đường Nguyễn Văn Chiêm. Người muốn tham gia phố hàng rong phải có hộ khẩu ở Quận 1, có hoàn cảnh khó khăn và làm nghề buôn bán hàng rong lâu năm.

Và để người dân biết đến khu vực phố hàng rong và ủng hộ các hộ dân buôn bán tại đây. Trong 2 tháng đầu, Quận sẽ thực hiện phát hành phiếu ăn trả trước, giống hình thức vé ăn-uống để vận động cán bộ, công nhân viên xung quanh khu vực tham gia. Đồng thời vận động nhà tài trợ là những công ty có văn phòng, trụ sở gần khu vực thí điểm mua ủng hộ vé ăn, phát cho nhân viên nhằm giới thiệu tới người dân về hoạt động khu vực thí điểm.

Ý kiến của bạn

Bình luận