Thêm một nạn nhân tử vong trong vụ cháy tàu trên sông Đồng Nai

Tác giả: Văn Quyết

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 24/03/2020 13:38

Các lực lượng chức năng đang tiến hành đưa thi thể nạn nhân trong khoang tàu ra ngoài và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy tàu trên sông Đồng Nai.

chay tau
Hiện trường vụ cháy tàu trên sông Đồng Nai làm 3 người tử vong.

Ngày 24/3, ông Từ Nam Thành – Giám đốc Sở GTVT tỉnh Đồng Nai cho biết: “Vụ cháy tàu trên sông Đồng Nai đã làm 3 người tử vong, lực lượng Phòng cháy chữa cháy đã tìm thấy và đưa thi thể nạn nhân mắc kẹt trong khoang tàu còn lại ra ngoài. Hiện chiếc tàu vẫn đang được neo đậu ngay tại bến sông để tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Rất may vụ việc không xảy ra sự cố tràn dầu. Sở GTVT cũng đã chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông đường thuỷ, Cảng vụ đường thuỷ nội địa phối hợp với các cơ quan chức năng điều tiết luồng đảm bảo an toàn giao thông thuỷ qua khu vực”. 

IMG_5113
Thi thể nạn nhân thứ 3 được đưa ra khỏi khoang tàu.
Bản sao IMG_5112.
Bên trong khoang tàu sau vụ cháy.

Theo báo cáo nhanh của Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Đồng Nai) vào khoảng 16h ngày 23/3 tàu thuỷ chở xăng mang biển hiệu LA-073.86 do anh Trần Văn Bin (SN 1989 quê tỉnh Long An) là thuyền trưởng cùng với 4 thuyền viên gồm: anh Trần Văn Huy (SN 1982), Ngô Hoàng Giang (SN 1985), Phan Văn Đồng Em (SN 1982) và anh Phạm Khắc Tiệp (SN 1961) cập bến sông IDC thuộc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu xăng dầu Tín Nghĩa (địa chỉ đường số 9, KCN Biên Hoà 1, Phường An Bình, TP Biên Hoà) để tiến hành bơm xăng từ tàu thuỷ lên xà lan số hiệu VR 19059649, đến khoảng 17h cùng ngày việc bơm xăng kết thúc, tàu thuỷ số hiệu LA-073.86 di chuyển ra giữa sông Đồng Nai để neo đậu, lúc này tiếng máy tàu có hiện tưởng nổ không đều nên anh Bin cùng với anh Đồng Em và anh Huy xuống kiểm tra thì nghe tiếng nổ và xảy ra cháy ở bên trong buồng máy.

Hiện Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đang phối hợp với Cơ quan CSĐT, Công an TP Biên Hoà và các cơ quan chức năng tiến hành xác minh, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Ý kiến của bạn

Bình luận