Thêm hai cầu BOT “xoá ốc đảo” vùng chuyên tôm

Thị trường 20/08/2018 10:03

Chiều 19-8, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, vừa hoàn thành và đưa vào vận hành chính thức cầu BOT Chà Là và Hoà Trung 1 bắc qua địa bàn huyện Đầm Dơi và Cái Nước, tạo điều kiện nhân dân đi lại và thúc đẩy giao thương hàng hoá thuận lợi.


Untitled
Cầu BOT Hoà Trung 1 vừa thông xe

Cầu Chà Là bắt qua sông Bảy Háp, nối liền thị trấn Cái Nước (huyện Cái Nước) với xã Trần Phán (huyện Đầm Dơi), dài 253 m, trọng tải 13 tấn, vốn đầu tư 57,5 tỷ đồng. Cầu Hoà Trung 1 bắt qua kênh xáng Hoà Trung, nối liền xã Lương Thế Trân (huyện Cái Nước) với xã Tân Trung (huyện Đầm Dơi), dài 230 m, đường dẫn 500 m, trọng tải 10 tấn, đầu tư 46 tỷ đồng. Cả hai cầu rộng 6 m, hai làn xe, cấu trúc bê-tông cốt thép, dầm thép, dây văng…

Ông Thân Đức Hưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết, nhà đầu tư hai cây cầu BOT nêu trên là Công ty CP Thới Bình đã vượt tiến độ thi công 50% (hợp đồng 14 tháng, thi công bảy tháng). Việc thi công vượt tiến độ để sớm đưa vào sử dụng cầu BOT Chà Là và Hoà Trung 1 đã xoá thế độc đạo đường liên xã, rút ngắn khoảng cách ở vùng nuôi trồng thuỷ sản lớn nhất của tỉnh Cà Mau với Quốc lộ 1A, thúc đẩy giao lưu hàng hoá, phát triển kinh tế.

Cà Mau có nhiều cầu dân sinh nhưng đến thời điểm hiện tại mới có ba cây cầu được xây dựng theo hình thức BOT. Trước hai cầu vừa khánh thành là cầu BOT bắt ngang sông Rạch Ráng, nối liền huyện Cái Nước và Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

Ý kiến của bạn

Bình luận