Thay mới 20 xe buýt tuyến Chợ Lớn – Gò Vấp

Tác giả: Văn Quyết

saosaosaosaosao
18/10/2016 19:14

Việc thay đổi phương tiện tuyến xe buýt số 7 giúp ổn định hoạt động, nâng cao hiệu quả khai thác và chất lượng phục vụ trên tuyến.

h2
Ông Đậu An Phúc, Giám đốc Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng TP.HCM trao quyết định thay mới 20 xe buýt tuyến số 7 cho Công ty TNHH MTV xe khách Sài Gòn. 

Ngày 18/10, Sở GTVT TP.HCM tổ chức đưa vào thay mới 20 xe buýt tuyến số 7. Tuyến xe buýt số 7 có lộ trình từ Bến xe Chợ Lớn đến bãi hậu cần số 1 Gò Vấp. Đây là tuyến xe buýt đã được đầu tư từ lâu nên các phương tiện đã xuống cấp và chất lượng dịch vụ chưa được đảm bảo.

Ông Đậu An Phúc, Giám đốc Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng TP.HCM cho biết: “Đây là tuyến xe buýt có lượng hành khách rất lớn, đi qua các tuyến đường trục chính của thành phố. Việc thay đổi phương tiện tuyến xe buýt số 7 giúp ổn định hoạt động và nâng cao hiệu quả khai thác, chất lượng phục vụ trên tuyến. Chúng tôi hy vọng sẽ nâng cao hơn nữa mức độ hài lòng của người dân thành phố về hoạt động xe buýt trên tuyến số 7 nói riêng và toàn mạng lưới nói chung, thu hút ngày càng nhiều hành khách sử dụng xe buýt là phương tiện đi lại, nâng cao sản lượng hành khách".

h1
Ông Nguyễn Tuấn Việt, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV xe khách Sài Gòn nhấn mạnh "Tuyến xe buýt số 7 với đầy đủ trang thiết bị như camera, bán vé tự động, hệ thống giao trạm tự động… sẽ tạo sự tiện nghi và thoải mái cho hành khách đi xe buýt".

Ông Nguyễn Tuấn Việt, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV xe khách Sài Gòn cho biết: "Để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân thành phố, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, thời gian vừa qua chúng tôi đã nâng cao chất lượng, thực hiện đầu tư đưa vào sử dụng xe buýt mới trên các tuyến 31, 16, 27, 93 và số 7. Việc đầu tư đưa vào sử dụng 20 xe buýt mới tuyến số 7 với đầy đủ trang thiết bị như camera, bán vé tự động, hệ thống giao trạm tự động… sẽ tạo sự tiện nghi và thoải mái cho hành khách đi xe buýt. Từ nay đến cuối năm 2016 công ty sẽ đầu tư thêm 146 xe buýt mới thay thế các xe buýt cũ trên các tuyến 11, 28, 36, 62, 64, 71,103 và 139".  

h3
Các đại biểu làm nghi thức cắt băng đưa vào sử dụng 20 xe buýt mới tuyến số 7.

Việc đầu tư mới 20 xe buýt, thay đổi 100% chủng loại xe buýt loại 47 chỗ (26 chỗ ngồi và 21 chỗ đứng), trang bị đầy đủ máy lạnh, thiết bị rao trạm, hệ thống camera, giám sát hành trình. Cự ly trung bình tuyến là 15,3 km, tổng số chuyến hoạt động trong ngày từ thứ 2 đến thứ 7 là 150 chuyến, ngày chủ nhật là 140 chuyến, thời gian hoạt động không thay đổi.

h4
Việc thay đổi phương tiện tuyến xe buýt số 7 giúp ổn định hoạt động và nâng cao chất lượng phục vụ trên tuyến.

Lộ trình tuyến xe buýt số 7: Ga Chợ Lớn A - Lê Quang Sung - Phạm Đình Hổ - Tháp Mười - Hải Thượng Lãn Ông - Châu Văn Liêm - Hồng Bàng - An Dương Vương - Nguyễn Tri Phương - 3/2 - Lý Chính Thắng - Nguyễn Thông - Kỳ Đồng - Trần Quốc Thảo - Lê Văn Sỹ - Trần Quang Diệu - Nguyễn Văn Trỗi - Phan Đình Giót - Phổ Quang - Hoàng Minh Giám - Nguyễn Thái Sơn - Phan Văn Trị - Bãi Hậu Cần Số 1 và ngược lại.

Ý kiến của bạn

Bình luận