Thay đổi tội danh “giết người” với thanh niên tông chết CSGT trên cao tốc

Đường dây nóng 20/12/2017 07:09

Để không bị xử phạt do đi vào đường cấm, không đội mũ bảo hiểm, không bằng lái, Trường tông xe vào cảnh sát giao thông.


Thay đổi tội danh “giết người” với thanh niên tông

Đối tượng Hoàng Văn Trường (áo xanh) thực nghiệm tại hiện trường đâm chiến sĩ CSGT tử vong trên cao tốc

Công an thành phố Thái Nguyên cho biết đã thay đổi quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can với Hoàng Văn Trường (24 tuổi) từ tội Chống người thi hành công vụ sang tội Giết người.

Theo cảnh sát, khoảng 9h ngày 30/11, Trường điều khiển xe máy chở Trương Văn Đạo (23 tuổi) đi vào cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên theo hướng về Hà Nội. Khi đến Km66 (đoạn qua xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên), xe của Trường bị thiếu tá Trần Văn Vang (Cục Cảnh sát giao thông) cùng tổ công tác đang làm nhiệm vụ yêu cầu dừng lại.

Do biết đi vào đường cấm và không đội mũ bảo hiểm, không bằng lái nên Trường tăng ga tông vào thiếu tá Vang hòng chạy thoát khiến anh này tử vong.

Ngày 2/12, Công an thành phố Thái Nguyên khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Trường về tội Chống người thi hành công vụ. 

Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên dài 63,8 km đi qua Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên. Tuyến đường này cấm xe máy, xe thô sơ.

Ý kiến của bạn

Bình luận