Thấy cảnh sát, tài xế chở 35.000 gói thuốc lá vứt xe bỏ trốn

Nhật ký cảnh sát 22/12/2017 15:16

Tài xế nhanh chân bỏ trốn trong đêm tối, để lại xe tải chứa 35.000 gói thuốc lá nhập lậu, trị giá 500 triệu đồng trên tỉnh lộ 591, qua huyện Phú Tân (An Giang).

Anh__Luc_luong_chuc_nang_kiem_tra_xe_o_to_tai_cho_
Thuốc lá lậu bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: C.S.

Ngày 21/12, Công an tỉnh An Giang cho biết lực lượng cảnh sát kinh tế vừa bắt giữ xe tải vận chuyển 35.000 gói thuốc lá nhập lậu.

Theo cảnh sát, khuya hôm qua (20/12), lực lượng chức năng mật phục trên tuyến tỉnh lộ 591, qua địa phận huyện Phú Tân thì phát hiện xe tải biển số An Giang có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng tiện kiểm tra.

Tài xế xe tải lợi dụng trời tối bỏ trốn, để lại xe tải ven đường. Cảnh sát kiểm tra phát hiện trên xe còn một người đàn ông khác cùng 70 thùng giấy, bên trong chứa 35.000 gói thuốc lá nhập lậu các loại, trị giá 500 triệu đồng.

Qua làm việc, người này khai tên Nguyễn Văn Quánh Bảy (46 tuổi, ngụ xã Hiệp Xương, huyện Phú Tân). Số thuốc lá trên xe là vận chuyển thuê cho một chủ hàng, nhưng chưa rõ danh tính.

Cảnh sát đã lập biên bản, tạm giữ tang vật cùng phương tiện để tiếp tục điều tra làm rõ. 

Ý kiến của bạn

Bình luận