Tháo gỡ khó khăn cho nữ lao động nhập cư

01/04/2017 09:52

Ngày 31-3, tại phường Phúc Xá (quận Ba Đình), Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội tổ chức hội nghị “Đối thoại thực hiện chính sách an sinh xã hội đối với nữ lao động nhập cư”.


hoi-nghi

Với mục đích hỗ trợ nữ lao động nhập cư cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống tại nơi tạm cư, buổi đối thoại thu hút đông đảo nữ lao động nhập cư trên địa bàn hai quận Ba Đình và Hoàng Mai tham gia.

Nội dung các nữ lao động nhập cư tập trung kiến nghị lãnh đạo các địa phương là tăng cường phổ biến những quy định của pháp luật, một số chính sách an sinh xã hội đã và đang triển khai. Chị em mong muốn các cấp, ngành quan tâm đến vấn đề đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho nữ lao động nhập cư; tạo điều kiện cho chị em được khám sức khỏe, đăng ký tạm trú dài hạn để đủ điều kiện tham gia bảo hiểm xã hội…

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội Nguyễn Thu Thủy mong muốn, qua cuộc đối thoại, chính quyền địa phương nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giúp nữ lao động nhập cư hòa nhập tốt với cộng đồng.

Theo khảo sát của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, nữ lao động di cư từ vùng nông thôn ra Hà Nội tập trung ở một số quận, huyện, phường, xã, các khu công nghiệp - chế xuất của Thủ đô. Đa số không có điều kiện tiếp cận các chính sách, pháp luật về an sinh xã hội, không có bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Điều kiện làm việc của nữ lao động nhập cư không bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống mưu sinh. Để hỗ trợ nữ lao động nhập cư, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã tăng cường phổ biến chính sách về lao động; tổ chức khám sức khỏe miễn phí, hỗ trợ mua bảo hiểm y tế; tổ chức các buổi sinh hoạt văn nghệ, tặng quà cho con em nữ lao động nhập cư…

Ý kiến của bạn

Bình luận