Thanh niên có 3 tiền án đi móc túi trên xe buýt

Nhật ký cảnh sát 09/09/2016 15:26

Trong lúc móc túi, Hiếu bị người dân và lực lượng cảnh sát hình sự phát hiện bắt giữ cùng tang vật là một chiếc ví chứa 2,5 triệu đồng.

IMG_2080
Hiếu tại cơ quan điều tra. Ảnh: CTV.

Ngày 9/9, Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đang tạm giữ Nguyễn Ngọc Hiếu (38 tuổi, quê TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Trưa một ngày trước, Hiếu đến trạm xe buýt trước siêu thị Co.opmart TP Buôn Ma Thuột. Lợi dụng lúc đông người lên xuống xe, anh ta thấy ai sơ hở liền áp sát để móc túi.

Trong lúc móc túi, Hiếu bị người dân và lực lượng cảnh sát hình sự phát hiện bắt giữ cùng tang vật là một chiếc ví chứa 2,5 triệu đồng.

Theo cơ quan chức năng Hiếu ở Đà Năng nhưng lên Đắk Lắk sống lang thang không nghề. Nghi can đã có 3 tiền án tội Trốn khỏi nơi giam giữ và Trộm cắp tài sản.

Tháng 4/2015, Hiếu ra tù, sau đó thường xuyên tụ tập với một nhóm phụ nữ tại khu vực bến xe bus ở phường Tân Lập và Tân An để móc túi.

Ý kiến của bạn

Bình luận