Thanh Hóa truy tìm trùm cho vay nặng lãi để đánh bạc

Nhật ký cảnh sát 19/07/2018 15:04

Cho vay với lãi suất cao, khi không đòi được tiền, Văn cho đàn em mang súng và chất bẩn đến nhà con nợ uy hiếp.

082955-bao-ke-ghep-sung-1127-1531975921
7 nghi can trong đường dây của Nguyễn Tác Văn. Ảnh: Lam Sơn.

Ngày 18/7, Công an tỉnh Thanh Hoá bắt bảy nghi can để điều tra hành vi cho vay nặng lãi, bảo kê, đòi nợ thuê, cố ý gây thương tích.

Theo cảnh sát, đường dây tín dụng đen này do Nguyễn Tác Văn (tức Văn Tào, 28 tuổi, đang bỏ trốn) cầm đầu. Văn thường xuyên tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán lô đề. Nhiều người thua đã cầm cố tài sản, vay tiền với lãi suất cao. Khi con bạc mất khả năng chi trả, Văn cho đàn em mang súng đến nhà đe doạ, ném chất bẩn uy hiếp.

Gần đây nhất vào rạng sáng 16/7, Văn cho 6 côn đồ kéo đến nhà một con nợ ở xã Hoằng Kim, huyện Hoằng Hóa. Sau khi đập phá tài sản, ném chất bẩn, nhóm này đã nổ súng (loại súng tự chế bắn đạn hoa cải) khiến một người bị thương nặng.

Khám xét nơi ở của nhóm này, cảnh sát thu năm khẩu súng tự chế, nhiều dao kiếm.

Ý kiến của bạn

Bình luận