Thăm hỏi gia đình các thuyền viên bị giết hại tại Philippines

Tác giả: Vinamarine

saosaosaosaosao
Xã hội 17/07/2017 10:40

Đại diện Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh đã tổ chức viếng thăm gia đình 2 thuyền viên bị sát hại tại Philippines.


2hxfhjghjfg
 Công đoàn Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh thăm gia đình anh Hoàng Trung Thông.

Vừa qua, Trung tâm Phúc lợi thuyền viên Vũng Áng - Công đoàn Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh đã tổ chức viếng thăm gia đình 2 thuyền viên Hoàng Trung Thông và Hoàng Văn Hải bị Tổ chức khủng bố Hồi giáo cực đoan Abu Sayyaf giết hại tại Philippines. Hai anh trong số 5 thuyền viên bị Tổ chức khủng bố Abu Sayyaf bắt cóc từ tháng 11/2016 khi đi trên tàu Royal 16.

Được biết, anh Hoàng Trung Thông quê ở xã Quảng Trung, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình là thủy thủ trưởng tàu Royal 16 đã có vợ và 2 con trai học lớp 9 và lớp 6. Bố mẹ anh Thông đều già yếu ở độ tuổi 78. Gia đình từ đây chỉ còn biết dựa vào sức lao động của chị Thiết – vợ anh Thông – làm nông nghiệp.

Gia đình anh Hoàng Văn Hải, xã Thanh Thủy, Tĩnh Gia, Thanh Hóa cũng có hoàn cảnh khó khăn, mẹ anh Hải đã ốm nặng từ khi nghe tin. Cùng đi có Thuyền trưởng Nguyễn Việt Anh đại diện cho MPHRP/ISWAN, là các tổ chức thành viên của Liên đoàn vận tải quốc tế ITF. Trung tâm Phúc lợi thuyền viên Vũng áng đã hỗ trợ mỗi gia đình một phần quà trị giá 3 triệu đồng.

Ý kiến của bạn

Bình luận