Thảm án xảy ra ở Tiền Giang: 3 người trong gia đình bị giết

Đường dây nóng 13/08/2018 14:43

Thấy thiếu nữ bò ra ngoài đường kêu cứu, hàng xóm chạy vào trong nhà thì phát hiện 3 người bị giết chết.

an-mang-1-4532-1534132001
Con đường dẫn vào nhà của nạn nhân bị phong tỏa. Ảnh: Hoàng Nam.

Ngày 13/8, người dân xã Tam Hiệp (Châu Thành, Tiền Giang) phát hiện thiếu nữ hàng xóm bò từ trong nhà ra đường cầu cứu.

Người dân tri hô giúp đỡ, sau đó chạy vào trong thì phát hiện chị Đinh Thị Ngọc Ngân (24) và bà Lê Thị Hoa (44 tuổi, mẹ chị Ngân) tử vong ở phòng ngủ, con trai chị Ngân (5 tuổi) nằm chết ngoài gốc dừa. Các nạn nhân đều có dấu hiệu bị siết cổ.

Em gái chị Ngân, người sống sót cho cảnh sát biết hung thủ chính là anh rể tên Nguyễn Đăng Khoa (31 tuổi, quê Đồng Tháp). Sau khi gây án, Khoa mang theo xe máy và 4 điện thoại bỏ trốn. "Anh ấy bóp cổ tôi nhưng sau đó tha và nói sẽ tự tử", nạn nhân kể.

Căn nhà hiện trường nằm trong khu vườn biệt lập, xung quanh có rào lưới thép. Theo gia đình, chị Ngân có chồng và sinh được một bé trai, Khoa là chồng sau. Thời điểm xảy ra án mạng, cha của cô đang nuôi bà nội ở bệnh viện.

an-mang-1-4532-1534132001
Cảnh sát khám nghiệm khu vườn nhà của nạn nhân. Ảnh: Hoàng Nam.

Đại tá Ngô Xuân Tư, Trưởng công an huyện Châu Thành cho biết, cảnh sát đang phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi và truy bắt hung thủ.

Ý kiến của bạn

Bình luận