Thái Lan cấm hút thuốc lá tại 20 bãi biển nổi tiếng

Du lịch 12/10/2017 05:54

Lệnh cấm hút thuốc lá trên 20 bãi biển tại Thái Lan có hiệu lực từ ngày 1/11, người vi phạm sẽ phải nộp phạt tới gần 68,5 triệu đồng.


smoking-9484-1507691858
Riêng bãi biển Patong, Phuket, chỉ tính trong tháng 9 nơi đây đã thu nhặt được 138.000 mẩu thuốc lá, chiếm 30% lượng rác thải. Ảnh: Thai Travel News.

Thái Lan vừa ban hành lệnh cấm du khách và người dân hút thuốc tại 20 bãi biển trên khắp đất nước. Luật mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1/11, áp dụng thử nghiệm ở 20 bãi biển, sau đó sẽ là tất cả các bãi biển trên toàn quốc. Các bãi biển nổi tiếng ở Phuket, Hua Hin, Cha Am, Pattaya nằm trong danh sách bị cấm này, theo Bangkok Post.

Những người vi phạm sẽ bị phạt 100.000 baht (gần 68,5 triệu đồng) và đối mặt với án tù một năm.

Lệnh cấm được đưa ra sau khi chính quyền nước này thu được một lượng lớn các đầu lọc trên nhiều bãi biển, theo Cục Tài nguyên Biển và Ven biển Thái Lan. Hồi đầu tháng 9, Trung tâm Sinh học biển tại Phuket đã thu dọn rác thí điểm tại bãi biển Patong và lọc ra khoảng 0,76 đầu lọc thuốc lá trên một mét vuông. Các chuyên gia ước tính có tới hơn 100.000 đầu lọc trên bãi biển dài 2,5 km.

"Điều này không có nghĩa mọi người không thể hút thuốc lá. Chúng tôi sẽ có khu vực riêng phục vụ các bạn, nhưng cách xa các bãi biển", theo Jatuporn Buruspat, người đứng đầu Cục Tài nguyên Nước thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường Thái Lan.

Hình ảnh những bãi rác lớn trên bờ biển Pattaya được đăng tải và trở thành chủ đề được bàn tán xôn xao trên mạng xã hội trong tháng 9. Điều này khiến các quan chức địa phương khẩn trương tổ chức một chiến dịch làm sạch bờ biển.

Các bãi biển ở Thái Lan luôn là điểm đến nổi tiếng, thu hút du khách. Chính phủ nước này ước tính sẽ có khoảng 35 triệu du khách đến Thái Lan trong năm 2017.

Ý kiến của bạn

Bình luận