Tàu Thái Lan chìm tại cảng Sơn Dương,dầu loang dạt vào bờ biển Hà Tĩnh

Xã hội 01/12/2019 12:20

Cảng vụ Hà Tĩnh xác nhận vệt dầu đen kéo dài hơn 3km ở bãi biển xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh là do rò rỉ dầu từ tàu hàng của Thái Lan tại cảng Sơn Dương.


 

photo-1-15751029054241283021889
Lực lượng chức năng tiếp cận ứng cứu nhóm thuyền viên tàu Toàn Phát 68 trên biển Quy Nhơn - Ảnh: D.H.

Sáng 30-11, lực lượng chức năng Hà Tĩnh cùng chính quyền địa phương tổ chức thu gom những vệt dầu loang trải dài trên bờ biển xã Kỳ Lợi để đảm bao an toàn vệ sinh môi trường.

Được biết ngày 28-11, tàu Nordana Sophia (Thái Lan) trọng tải gần 9.000 tấn, khi đang trên đường vào cảng biển Vũng Áng - Sơn Dương (Hà Tĩnh), cách mũi Ròn khoảng 2km và cách cảng Vũng Áng - Sơn Dương khoảng 10km thì bất ngờ bị thủng mạn, tàu bị nghiêng. 

Đến ngày 29-11, tàu Nordana Sophia bị chìm ở khu vực biển Sơn Dương. Hiện lực lượng chức năng đang lên phương án trục vớt tàu, triển khai biện pháp phòng tránh dầu tràn ra biển.

Trên tàu có khối lượng lớn dầu nhiên liệu với tổng cộng 178 tấn. Vị trí tàu gặp sự cố được xác định ở 18 độ 07“58 vĩ độ Bắc, 106 độ 29”40 kinh độ Đông.

Đoàn công tác của Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trung ương đã trực tiệp làm việc, chỉ đạo các sở ngành của Hà Tĩnh khẩn trương thu gom số lượng dầu tràn dạt lên bờ biển.

Tại khu vực tàu Nordana Sophia bị chìm, lực lượng chức năng dùng các phao quây dầu. Sau đó cử thợ lặn vào trong tàu lắp các ống dẫn, sử dụng máy bơm công suất lớn hút số lượng dầu còn lại.

Trong khi đó tại Quy Nhơn, một tàu hàng chở 3.000 tấn clanke ximăng cùng 11 thuyền viên đột ngột chìm sáng 30-11 khiến 1 người tử vong.

Theo đó, lúc 10h30 sáng 30-11, tàu hàng Toàn Phát 68 cùng 11 thuyền viên bị chìm ngoài khơi Quy Nhơn khi đang vận chuyển gần 3.000 tấn clanke ximăng. Vị trí lúc tàu chìm tại 13,45 độ Bắc - 109,21 độ Đông, cách Mũi Yến 4 hải lý về phía Đông.

Trước lúc bị chìm, tàu do thuyền trưởng Lường Xuân Hạnh điều khiển đang trên hành trình chở gần 3.000 tấn clanke ximăng từ Hải Phòng đi Cần Thơ. 

Nhận tin báo, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) phối hợp Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn lập phương án cứu nạn. Đồng thời điều động tàu cứu nạn hàng hải SAR 274 nhanh chóng lên đường tìm kiếm. Lúc này thời tiết vùng biển khu vực diễn biến xấu, gió cấp 6-7, sóng cao 4m.

Đến 11h55 cùng ngày, tàu SAR 274 tiếp cận hiện trường và ứng cứu thành công 10 thuyền viên. Đến 12h, nạn nhân cuối cùng là thuyền trưởng Lường Xuân Hạnh được tìm thấy trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở, được xác định đã tử vong.

Đến 13h cùng ngày, tàu SAR 274 đã cập cảng Hải đoàn 48 bàn giao 10 thuyền viên cùng thi thể thuyền trưởng cho cơ quan chức năng.

Ý kiến của bạn

Bình luận