Tàu điện ngầm không người lái ở Anh

Ứng dụng 24/11/2014 12:58

Chính quyền thành phố London vừa mới tiết lộ những hình ảnh mới nhất trong dự án hệ thống xe điện ngầm công cộng sẽ được đưa vào sử dụng từ giữa những năm 2020. Với thiết kế “nguyên khối” hoàn toàn mới và được trang bị nhiều công nghệ hiện đại, đây sẽ là hệ thống xe điện được áp dụng không chỉ tại London mà còn tại khắp nước Anh trong vòng 40 năm sắp tới.


Boris Johnson, thị trưởng London, hôm qua tiết lộ thiết kế hệ thống tàu điện ngầm không người lái ở thành phố này trong tương lai. Theo dự kiến, 250 tàu điện ngầm thế hệ mới sẽ chính thức được đưa vào sử dụng vào giữa năm 2020.

Tàu điện ngầm không người lái sẽ hoạt động ở London, Anh vào năm 2020. Ảnh minh họa: Chris Wood.

Tàu điện ngầm không người lái sẽ hoạt động ở London, Anh vào năm 2020. Ảnh minh họa: Chris Wood.

Những chiếc tàu điện ngầm mới có kiểu dáng đẹp, nhiều tính năng tiên tiến, trong đó nổi bật nhất là khả năng hoạt động tự động mà không cần người lái. Thiết kế mới sẽ cho phép hành khách đi lại dọc theo chiều dài của tàu, các tính năng cũ trước đó như hệ thống cửa được nâng cấp rộng hơn nhằm giúp hành khách dễ dàng lên và xuống tàu.

Ngoài ra, hệ thống cảm ứng với giao diện thông minh sẽ giúp khách hàng theo dõi thông tin các chuyến tàu một cách tự động, hệ thống điều hòa làm tăng sự thoải mái cho người sử dụng.

Một cải tiến khác đó là hệ thống đèn LED được trang bị dọc theo viền cửa của toa tàu giúp cảnh báo khánh hành lúc cửa đang đóng lại hoặc mở ra. Thêm vào đó, toàn bộ hệ thống màn hình hiển thị trên tàu đều được áp dụng màn hình kỹ thuật số thay vì trình chiếu bằng giấy như trước đây. Dĩ nhiên, con tàu thế hệ mới sẽ được trang bị hệ thống máy lành và cung cấp kết nối WiFi miễn phí. Bên cạnh đó, hệ thống camera sẽ được bố trí khắp khoang tàu và truyền hình ảnh về trung tâm quản lý cho phép kiểm soát hành trình một cách dễ dàng.

Nội thất bên trong.

Nội thất bên trong.

Dịch vụ giao thông trên nhằm giải quyết vấn đề gia tăng dân số của thành phố bằng cách không chỉ nâng cao chất lượng phục vụ mà còn cải thiện tốc độ và tần số hoạt động của tàu. Hệ thống tàu điện ngầm mới sẽ tăng sức tải của tuyến đường trung tâm và Bakerloo lên 25%, tuyến Waterloo & City lên 50%, tuyến Piccadilly lên 60%. Số lượng khách hàng trung bình tăng lên 12.000 lượtmỗi giờ.

Theo nhóm phát triển, những con tàu mới là một sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa ý tưởng thiết kế nội thất truyền thống nhưng vẫn đảm bảo tính hiện đại. Khi đưa vào vận hành, hệ thống tàu lửa “đến từ tương lai” chẳng những giải quyết nhu cầu đi lại bằng tàu điện ngầm đang ngày càng tăng tại London, mà còn giúp cải tăng cường trải nghiệm tối ưu cho những hàng khách đi tàu. Tổng chi phí của dự án ước tính vào khoảng 4 tỷ USD.

Theo baoduongsat.vn

Ý kiến của bạn

Bình luận