Tàu chiến Hoa Kỳ USS Sampson tham gia tìm kiếm chiếc máy bay mất tích

Bạn đọc 30/12/2014 09:47

Công cuộc tìm kiếm chiếc máy bay mất tích QZ 8501 tiếp tục được kéo dài đến thứ 3 (30/12) cùng với sự hỗ trợ của lực lượng Hải quân Hoa kỳ. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng cho biết sẽ điều động máy bay cùng tham gia các hoạt động tìm kiếm và cứu trợ.


Một thành viên trong đội tìm kiếm đang quan sát bản đồ khu vực mất tích của chuyến bay AirAsia QZ8501 tại trung tâm đối phó khủng hoảng đặt tại sân bay quốc tế Juanda ở Surabaya vào ngày 29 tháng 12 năm 2014

Một thành viên trong đội tìm kiếm đang quan sát bản đồ khu vực mất tích của chuyến bay AirAsia QZ8501 tại trung tâm đối phó khủng hoảng đặt tại sân bay quốc tế Juanda ở Surabaya vào ngày 29 tháng 12 năm 2014

Theo tờ The Guardian, Chính phủ Hoa Kỳ hiện đã điều động chiếc USS Sampson đến khu vực được xác định là nơi chiếc máy bay mất tích. Đây là động thái gần đây nhất của Chính phủ Hoa Kỳ nhằm đáp lại yêu cầu hỗ trợ của Chính Phủ Indonesia. Hiện tại Hải quân Hoa Kỳ đang phối hợp với Indonesia nhằm “ xác định và mở rộng khu vực vùng trời để tăng cường khả năng tìm kiếm”. Theo đại diện của Hạm đội 7 Hoa Kỳ cho biết

Được biết, chiếc USS Sampson thuộc lớp tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường, có căn cứ tại San Diego và dự kiến sẽ tới hiện trường khu vực mất tích vào trưa thứ 3.

Bản đổ phân chia khu vực tìm kiếm của các nước tham gia

Bản đổ phân chia khu vực tìm kiếm của các nước tham gia

Chính quyền Liên bang cho biết, trước đấy, chính phủ Indonesia đã chính thức đề nghị Liên bang cùn tham gia các hoạt động tìm kiếm và cũng cho biết không có một công dân Mỹ nào trên chuyến bay. “Đại sư quán của chúng tôi tại Jakarta hiện đang giữ liên lạc chặt chẽ với chính quyền Indonesia, vào hôm nay, chúng tôi đã nhận được yêu cầu chính thức từ phía Indonesia” theo ông Jeffrey Rathke – đại diện chính quyền Liên bang cho biết. Tuy nhiên, ông không cho biết rõ chi tiết về việc Mỹ sẽ viện trợ như thế nào.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc – Đô Đốc John Kirby cho biết, các hoạt động tìm kiếm từ phía Mỹ bao gồm “trên không và bề mặt mặt đất, và dưới bề mặt”. “Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ tìm kiếm bằng mọi cách có thế” ông cho biết.

Chiến ham của Mỹ sẽ tham gia tìm kiếm cùng với nhiều phương tiện khác như tàu biển , trực thăng và các phương tiện đường bộ thuộc các nước khác bao gồm cả Singapore. Ngoài ra phạm vi tìm kiếm đã được mở rộng tới khu vực phía Tây của tỉnh Tây Kalimantan.

Hà Vũ (Theo The Straitstime)

Ý kiến của bạn

Bình luận