Tàu cao tốc TP HCM-Cần Giờ-Vũng Tàu miễn vé cho thương binh, trẻ em

07/02/2018 16:12

Sáng 7-2, tuyến vận tải hành khách kết hợp du lịch đường thủy từ trung tâm TP HCM đi huyện Cần Giờ, Vũng Tàu đã được vận hành kỹ thuật trước khi cho khai trương chính thức ngày 10-2.

 

photo-1-15179911434582046575369
Tàu cao tốc TP.HCM-Cần Giờ-Vũng Tàu chính thức vận hành. Ảnh: PHẠM DUNG

Theo Sở Giao thông vận tải TP HCM, đây là tuyến tàu cao tốc đầu tiên chạy theo lộ trình TP HCM - Cần Giờ - Vũng Tàu, giúp người dân ở các địa phương cùng du khách có thêm lựa chọn đi lại, nhất là vui chơi giải trí trong dịp Tết Mậu tuất 2018.

Ông Trần Song Hải -giám đốc Công ty TNHH Công nghệ Xanh Greenline DP (chủ đầu tư dự án) cho biết, tuyến vận tải này có 10 phương tiện, trong đó gồm 3 tàu loại có sức chở 50 khách. Hai tàu sức loại 96 khách và 3 tàu loại 151 khách. Ngoài ra còn thêm 2 xuồng cao tốc với sức chở 15 khách/xuồng. Theo ông Hải, tuyến vận tải này khi đưa vào hoạt động chính thức, mỗi ngày dự kiến sẽ có 10 chuyến từ trung tâm TP.HCM tới Vũng Tàu, 4 chuyến tới Cần Giờ và 4 chuyến từ Cần Giờ qua TP Vũng Tàu

Trong dịp Tết Nguyên đán 2018, ông Hải cho biết số chuyến cùng các phương tiện vẫn hoạt động bình thường, các chính sách khuyến mãi cho từng đối tượng cụ thể cũng sẽ được áp dụng. Các phương tiện đều được gắn camera nhằm theo dõi tình hình giao thông xung quanh cũng như phục vụ việc giám sát của cơ quan quản lý trong quá trình hoạt động

Ghi nhận của phóng viên, tại điểm đầu tuyến là khu vực cầu cảng số 2 là bến Bạch Đằng (quận 1), hiện các đơn vị đang gấp rút thi công các hạng mục cuối cùng, dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 10-2 để phục vụ tuyến vận tải khi đưa vào khai thác. Riêng trên các phương tiện cũng được trang bị đầy đủ áo phao, các bảng thông tin hướng dẫn cũng như một số tiện ích khác như tivi, quầy bán đồ ăn...

Trong năm 2018, đơn vị sẽ phấn đấu đạt sản lượng hành khách vào khoảng 500.000 lượt và nâng lên 1 triệu khách vào năm 2020. Ngoài tuyến vận tải này, chủ đầu tư cũng thông tin đang có định hướng mở thêm một số tuyến từ trung tâm TP HCM tới huyện Củ Chi hoặc khu vực Đồng Bằng sông Cửu Long.

Khi đưa vào khai thác, giá vé từ bến Bạch Đằng đến Tắc Suất và ngược lại sẽ áp dụng là 200.000 đồng/người/lượt đối với khách vãng lai. Các đối tượng có hộ khẩu hoặc công tác tại huyện Cần Giờ, người lớn tuổi, trẻ em 6-11 tuổi có người lớn đi kèm được giảm 50% giá vé. Riêng những người là thương binh, khuyết tật, Mẹ Việt Nam Anh hùng, trẻ em dưới 6 tuổi sẽ được miễn vé. Giá vé từ bến Tắc Suất đi đến Hồ Mây (TP Vũng Tàu) và ngược lại lần lượt theo theo các đối tượng như trên là 100.000 đồng; 50.000 đồng và miễn vé.

Ý kiến của bạn

Bình luận