Tàu cá chở 34 ngư dân bị đâm chìm ở vùng biển Hoàng Sa

Xã hội 04/05/2016 14:31

Tàu cá QNa-95959TS do ông Phạm Phú Thành làm thuyền trưởng cùng với 34 thuyền viên đang hành nghề câu mực ở vùng biển Hoàng Sa thì bị một tàu lạ đâm.

Trưa nay (4.5), trao đổi với Dân Việt, ông Bùi Tấn Nguyên, Giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải KV 2 (Da Nang MRCC) cho hay, đơn vị đã khẩn trương điều tàu cứu nạn SAR 412 khởi hành lúc sáng nay để ứng cứu 34 thuyền viên trên tàu bị đâm chìm vào khuya 3.5.

Theo ông Nguyên, vùng biển tàu QNa 95959TS bị nạn là vùng Đông Bắc Hoàng Sa, cách Đà Nẵng trên 370 hải lý, vì vậy mất rất nhiều thời gian để đưa ngư dân trở về.      

Trước đó, nguồn tin cho biết, khoảng 23h ngày 3.5, tàu cá do ông Phạm Phú Thành, trú tại xã Bình Minh (Thăng Bình) làm thuyền trưởng cùng với 34 lao động đang hành nghề câu mực thì bị một tàu lạ đâm chìm. Do trời tối nên ngư dân vẫn chưa thể nhận dạng. 

1462337844-tau-ca11
Tàu SAR 412 đã ra ứng cứu ngư dân rạng sáng nay.

Rạng sáng nay, nhận được thông tin cứu nạn, tàu QNa 94998 của ông Phạm Phú Trung (trú cùng xã với tàu ông Thành) làm thuyền trưởng nhanh chóng tiếp cận cứu nạn và đưa 34 thuyền viên trở về Đà Nẵng.

Theo ông Bùi Tấn Nguyên, khoảng nửa đêm nay, tàu SAR 412 mới có thể tiếp cận được với tàu QNa 94998 để đưa 34 thuyền viên về chăm sóc. Theo dự kiến, khoảng 15h chiều 5.5, tàu SAR 412 mới cập bờ.

"Hiện vẫn chưa thể khai thác thông tin gì từ các thuyền viên về vụ đâm tàu. Hy vọng khi SAR 412 tiếp cận được, các thuyền viên sẽ nhớ được một vài dữ liệu về tàu gây ra tai nạn” - ông Nguyên cho biết.

Ý kiến của bạn

Bình luận