Tạp chí GTVT tặng quà Tết đồng bào vùng cao tỉnh Tuyên Quang

Tác giả: Vũ Thành Vũ

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 25/01/2021 07:10

Tạp chí GTVT phối hợp Sở GTVT Tuyên Quang tặng quà Tết cho bà con vùng sâu, vùng xa hai xã Thượng Giáp và Thượng Nông, huyện Na Hang, Tuyên Quang.

1
Chương trình trao tặng quà “Xuân yêu thương – Tân Sửu 2021” tại xã Thượng Giáp và xã Thượng Nông thuộc huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang của Tạp chí GTVT phối hợp với Sở GTVT tỉnh Tuyên Quang.

Phát huy truyền thống tốt đẹp

Trong 2 ngày 23,24/1, Tạp chí GTVT phối hợp với Sở GTVT tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Chương trình tặng quà “Xuân yêu thương – Tân Sửu 2021” tại xã Thượng Giáp và xã Thượng Nông thuộc huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang với 100 suất quà ý nghĩa, thiết thức tới tận tay bà con. Chương trình có được sự chung tay, góp sức của: CTCP Vật Liệu 24Group, Công ty Tư vấn và Xây dựng Quảng Thái, CTCP ATV Sao Travel cùng các nhà hảo tâm.

Chương trình là hoạt động thiết thực, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, đoàn kết, tương thân, tương ái, “lá lành đùm lá rách:, “nhường cơm sẻ áo”, thể hiện nghĩa cử cao đẹp của cộng đồng đối với đồng bào nghèo gặp nhiều khó khăn, thiệt thòi trong cuộc sống mỗi khi Tết đến Xuân về.

2
Ông Nguyễn Văn Hường – Phó Tổng biên tập Phụ trách Tạp chí GTVT phát biểu tại buổi trao quà Tết  cho bà con có hoàn cảnh khó khăn xã Thượng Giáp.

Phát biểu với bà con có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thượng Giáp, ông Nguyễn Văn Hường – Phó Tổng biên tập Phụ trách Tạp chí GTVT chia sẻ, Tuyên Quang là vùng quê cách mạng đối với Bộ GTVT tại mảnh đất anh hùng này, Bộ GTVT đã đặt trụ sở đầu tiên trong những năm kháng chiến chiến chống thực dân Pháp và nơi đây còn có sân bay Lũng Cò, là sân bay đầu tiên của chính quyền cách mạng, nay là địa điểm di tích lịch sử. Là cơ quan của Bộ GTVT, bên cạnh những nhiệm vụ trong công tác, Tạp chí GTVT đã nhiều năm nay quan tâm, tổ chức các hoạt động từ thiện xã hội trên khắp cả nước.

Trong không khí chuẩn bị đón Xuân mới, Tạp chí GTVT mong muốn được chia sẻ với bà con đồng bào có hoàn cảnh khó khăn tại 2 xã vùng sâu, vùng xa nhất của tỉnh Tuyên Quang với mong muốn mang tới một Tết Nguyên Đán ấm no hơn, đủ đầy hơn. Trong 100 suất quà được gửi tận tay bà con tại 2 xã Thượng Nông và Thượng Giáp, mỗi suất quà gồm 10kg gạo, 2 lít dầu ăn và 500.000 đồng.

6
Bà Trương Thị Tèo (55 tuổi, dân tộc Giao tại xã Thượng Giáp) cho biết, gia đình bà thuộc hộ nghèo, 2 vợ chồng già sống với gia đình của người con trai nhưng cũng rất nghèo. Hiện cả nhà đều chưa có điều kiện vật chất để mua trâu, mua bò về nuôi. “Tết đến gần lại càng lo lắng vì thiếu thốn cơm ăn áo mặc để có cái Tết đầm ấm. Nay nhận được quà, gia đình rất biết ơn Tạp chí GTVT và Sở GTVT Tuyên Quạng và chính quyền xã đã quan tâm, giúp đỡ chúng tôi”, bà Tèo bày tỏ.
7
Anh Hứa Văn Thích (30 tuổi, dân tộc Tày ) chia sẻ, bố mẹ anh ốm yếu không thể lao động. Anh Thích đã ra ở riêng được 6 năm còn người em trai ở với bố mẹ già. Nhưng người em trai vừa qua đã mất nên gia đình anh dọn về ở với bố mẹ. Vợ chồng anh chị một tay chăm bố mẹ già và hai đứa con nhỏ. Hiện cả gia đình chỉ trông cậy vào công việc làm ruông nhưng ở vùng cao nên làm ruộng vẫn rất thiếu thốn và khó khăn. “Tết đến nhưng chưa chuẩn bị được gì, tôi chỉ dự định mua 1-2 bộ quần áo cho trẻ con và sắm sửa ít thức ăn để ăn ngày Tết”, anh Thích cho biết.

Tiếp thêm sức mạnh

Ông Nguyễn Văn Cướng – Chủ tịch UBND xã Thượng Nông cho biết, xã Thượng Nông là xã vùng sâu, vùng xa của huyện Na Hang. Xã có địa bàn rộng. Mặc dù tình hình đời sống bà con nhân dân trong những năm gần đây có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều hộ gia đình đã tích cực tham gia phát triển kinh tế tạo thu nhập ổn định, nhiều mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả nâng cao mức sống hộ gia đình. Tuy nhiên, vẫn còn có rất nhiều hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tỷ lệ hộ nghèo chiếm 51,3%.

3
Ông Nguyễn Văn Cướng – Chủ tịch UBND xã Thượng Nông chia sẻ tại Chương trình.

“Chương trình là một hành động thiết thực nhất trong không khí năm mới đã sát đến gần, mang đến cho nhân dân vùng sâu, vùng xa niềm tin mới để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc hơn”, ông Nguyễn Văn Cướng bày tỏ.

Xúc động bày tỏ tại Chương trình, ông Nguyễn Văn Hằng – Chủ tịch UBND xã Thượng Giáp bày tỏ, Chương trình “Xuân yêu thương – Tân Sửu 2021” của Tạp chí GTVT và Sở GTVT tỉnh Tuyên Quang là một nghĩa cử hết sức cao đẹp. Đây không đơn thuần chỉ là việc trao những phần quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn mà còn thể hiện nét đẹp “tương thân tương ái” của dân tộc. Trước hết là góp thêm hương sắc cho các hộ gia đình nghèo trong dịp Tết, sau là tiếp thêm niềm tin, sức mạnh, ý chí cho các hộ gia đình vững bước phát triển kinh tế. 

4
Ông Nguyễn Văn Hằng – Chủ tịch UBND xã Thượng Giáp chia sẻ tại Chương trình.

“50 gia đình trên địa bàn xã được nhận quà đều có hoàn cảnh kém may mắn. Nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Chương trình, các gia đình sẽ tiếp tục nỗ lực vượt khó khăn, không được nản lòng với hoàn cảnh hiện tại, phải luôn cầu tiến, phải cố gắng và cố gắng nhiều hơn nữa trong phát triển kinh tế”, Chủ tịch UBND xã Thượng Giáp kêu gọi.

Thay mặt cho các đơn vị đồng hành và các nhà hảo tâm, ông Vũ Văn Thân – Giám đốc Công ty Tư vấn và Xây dựng Quảng Thái cho biết, Chương trình của Tạp chí GTVT và Sở GTVT tỉnh Tuyên Quang đã tạo ra cơ hội cho chúng tôi có được điều kiện thuận lợi để chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng, góp phần giúp xã hội phần nào bớt những hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt khó khăn.

“Trong năm 2020 vừa qua, mặc dù đại dịch Covid-19 đã tác động rất lớn tới hoạt động kinh doanh, sản xuất của chúng tôi, song, đây là bối cảnh chung của toàn xã hội và trách nhiệm sẻ chia với đồng bào khó khăn vẫn luôn là việc làm cần thiết. Chính vì vậy, dù khó khăn nhưng chúng tôi cũng cố gắng bớt một phần lợi nhuận của mình để chia sẻ tới những người có hoàn cảnh khó khăn hơn”, Giám đốc Vũ Văn Thân bày tỏ.

Một số hình ảnh Tạp chí GTVT trao quà cho đồng bào vùng sâu, vùng xa xã Thượng Giáp và Thượng Nông tỉnh Tuyên Quang:

8
Là cơ quan của Bộ GTVT, bên cạnh những nhiệm vụ trong công tác, Tạp chí GTVT đã nhiều năm quan tâm, tổ chức các hoạt động từ thiện xã hội trên khắp cả nước.
9
Trong không khí chuẩn bị đón Xuân mới, Tạp chí GTVT mong muốn được chia sẻ với bà con đồng bào có hoàn cảnh khó khăn tại 2 xã vùng sâu, vùng xa nhất của tỉnh Tuyên Quang
5
Trong 100 suất quà được gửi tận tay bà con tại 2 xã Thượng Nông và Thượng Giáp, mỗi suất quà gồm 10kg gạo, 2 lít dầu ăn và 500.000 đồng.
10
Phó Tổng biên tập Phụ trách Tạp chí GTVT Nguyễn Văn Hường trao quà cho các hộ gia đình nghèo tại xã Thượng Giáp, tỉnh Tuyên Quang.
10.1
Đồng chí Lưu Việt Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Sở GTVT tỉnh Tuyên Quang trao quà cho các hộ gia đình kém may mắn tại xã Thượng Giáp, tỉnh Tuyên Quang.
11
 Đồng chí Lưu Việt Anh và đồng chí Nguyễn Văn Hường trao quà cho các hộ gia đình kém may mắn.
12
Ông Đỗ Ngọc Thi - Chủ tịch Công đoàn Tạp chí GTVT trao quà cho các hộ gia đình kém may mắn tại xã Thượng Giáp, tỉnh Tuyên Quang.
13
Ông Vũ Văn Thân – Giám đốc Công ty Tư vấn và Xây dựng Quảng Thái  trao quà cho các hộ gia đình kém may mắn tại xã Thượng Giáp, tỉnh Tuyên Quang.
14
Các nhà hảo tâm trao quà "Xuân Yêu thương" cho các hộ gia đình kém may mắn tại xã Thượng Giáp, tỉnh Tuyên Quang.
15
Lãnh đạo các đơn vị tài trợ  trao quà cho các hộ gia đình kém may mắn tại xã Thượng Giáp, tỉnh Tuyên Quang.
16
Lãnh đạo các đơn vị tài trợ  trao quà cho các hộ gia đình kém may mắn tại xã Thượng Giáp, tỉnh Tuyên Quang.
17
Chương trình "Xuân Yêu thương" trao quà cho các hộ gia đình kém may mắn tại xã Thượng Giáp, tỉnh Tuyên Quang.
18
Chương trình "Xuân Yêu thương" trao quà cho các hộ gia đình kém may mắn tại xã Thượng Giáp, tỉnh Tuyên Quang.
19
Chương trình "Xuân Yêu thương" trao quà cho các hộ gia đình kém may mắn tại xã Thượng Giáp, tỉnh Tuyên Quang.
20
Chương trình "Xuân Yêu thương" trao quà cho các hộ gia đình kém may mắn tại xã Thượng Giáp, tỉnh Tuyên Quang.
21
Chương trình "Xuân Yêu thương" trao quà cho các hộ gia đình kém may mắn tại xã Thượng Giáp, tỉnh Tuyên Quang.
22
Chương trình "Xuân Yêu thương" trao quà cho các hộ gia đình kém may mắn tại xã Thượng Giáp, tỉnh Tuyên Quang.
23
Chương trình "Xuân Yêu thương" trao quà cho các hộ gia đình kém may mắn tại xã Thượng Nông, tỉnh Tuyên Quang.
24
Chương trình "Xuân Yêu thương" trao quà cho các hộ gia đình kém may mắn tại xã Thượng Nông, tỉnh Tuyên Quang.
25
Chương trình "Xuân Yêu thương" trao quà cho các hộ gia đình kém may mắn tại xã Thượng Nông, tỉnh Tuyên Quang.
26
Bà con nhân dân xã Thượng Giáp vui mừng mang những phần quà ý nghĩa từ Chương trình trở về nhà.
27
Những hộ gia đình được nhận quà bày tỏ niềm vui mừng.
28
Người dân xã Thượng Nông hân hoan mang những phần quà từ Chương trình trở về nhà.
29
Người dân xã Thượng Nông hân hoan mang những phần quà từ Chương trình trở về nhà.
0
Chương trình Xuân yêu thương của Tạp chí GTVT và Sở GTVT Tuyên Quang diễn ra trong không khí phấn khởi chào đón năm mới Tân Sửu 2021 và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Ý kiến của bạn

Bình luận