Tăng cường quản lý ATGT đường bộ tại Việt Nam

Tác giả: Hạ Liên

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 16/06/2017 06:00

Trong khuôn khổ hợp tác về ATGT với UNESCAP, Bộ GTVT phối hợp với UNESCAP thực hiện “Dự án của Liên hợp quốc về tăng cường năng lực quản lý ATGT đường bộ quốc gia của các nước đang phát triển”.


DSC_7171
Vụ trưởng Vụ ATGT Nguyễn Văn Thạch chủ trì cuộc họp.

Chiều 15/6, đoàn chuyên gia của Ủy ban Kinh tế xã hội Châu Á - Thái Bình Dương của Liên hợp quốc (UNESCAP) đã có buổi làm việc với Bộ GTVT, nghe các chuyên gia báo cáo hoạt động “Dự án của Liên hợp quốc về tăng cường năng lực quản lý ATGT đường bộ quốc gia của các nước đang phát triển” tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Thạch - Vụ trưởng Vụ ATGT cho biết trong khuôn khổ hợp tác về an toàn đường bộ với UNESCAP, trong 2 năm 2016 - 2017, Bộ GTVT phối hợp với UNESCAP thực hiện “Dự án của Liên hợp quốc về tăng cường năng lực quản lý ATGT đường bộ quốc gia của các nước đang phát triển”. Việt Nam được chọn tham dự Dự án vì là nước có tỷ lệ xe cơ giới tham gia giao thông cao và Chính phủ đã có cam kết cải thiện an toàn đường bộ. 

Tại buổi họp, bà Thanattaporn Rasamit - chuyên gia của UNESCAP cho biết thời gian bắt đầu Dự án từ tháng 3/2015 và sẽ kết thúc vào tháng 12/2017. Tại Đông Nam Á, Việt Nam là nước được chọn. Ngoài Việt Nam, các nước được lựa chọn thực hiện Dự án khác là Albania, Georia, cộng hòa Đô-mi-ni-ca. Dự án này được xây dựng nhằm tăng cường năng lực quản lý ATGT đường bộ quốc gia của các nước đang phát triển và các nước có nền kinh tế đang trong quá trình chuyển đổi.

“Dự án giúp nâng cao năng lực quản lý ATGT đường bộ quốc gia để xác định các vấn đề cơ bản, những ưu tiên cần thiết trong vấn đề ATGT đường bộ. Đồng thời nâng cao hiệu quả và cải thiện ATGT trong các khu vực ưu tiên như đã được xác định trong các đánh giá hoạt động ATGT đường bộ. Đối với dự án ở Việt Nam, tháng 3/2016, cuộc họp đầu kỳ nhằm thảo luận và đưa ra các mục tiêu, sơ lược kế hoạch, kết quả chính và tiến độ thực hiện Dự án tại Việt Nam. Trong tháng 10/2016, đoàn đã tìm hiểu thực tế, thảo luận chính sách với các bên liên quan chính, 3 nhà tư vấn được xác định và tuyển dụng. Hội thảo về tăng cường năng lực quản lý ATGT đường bộ quốc gia cũng được tổ chức vào đầu năm Hiện nay, lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thẩm tra viên ATGT đường bộ cho cán bộ đang được tổ chức và sẽ kết thúc vào ngày 20/6 tại hà nội và 27/6 tại TP. Hồ Chí Minh”, bà Thanattaporn Rasamit nói.

Báo cáo hoạt động dự án với đoàn chuyên gia, chuyên viên cao cấp về ATGT Bùi Huynh Long đã trình bày báo cáo đánh giá ATGT đường bộ Việt Nam với các phát hiện chính trong hoạt động an toàn giao thông đường bộ tại Việt Nam, tổng thể hoạt động an toàn giao thông đường bộ. Các chuyên gia cũng trình bày về Luật Giao thông đường bộ, thẩm tra ATGT đường bộ đồng thời cùng giải đáp các ý kiến xung thắc mắc của các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Ý kiến của bạn

Bình luận