Tăng cường kiểm tra các điều kiện kinh doanh vận tải, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm giao thông

Bạn đọc 16/07/2013 09:31

Sáng 6/7, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (UBATGTQG) tổ chức Hội nghị trực tuyến với 63 địa phương trên cả nước, triển khai Chỉ thị số 12/CT- TTg ngày 23/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp nhằm ngăn chặn tai nạn giao thông nghiêm trọng trong giao thông đường bộ. Dự và chỉ đạo Hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBATGTQG Nguyễn Xuân Phúc; Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực UBATGTQG Đinh La Thăng, đại diện các bộ, ngành, lãnh đạo 63 tỉnh thành. Theo số liệu của UBATGTQG, 6 tháng đầu năm cả nước xảy ra 5.514 vụ tai nạn trên các tuyến giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, làm chết 4.913 người, bị thương 3.465 người. So với cùng kỳ năm 2012 tăng 193 vụ, 255 người chết, giảm 440 người bị thương. Phân tích các vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng cho thấy, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn bao gồm: Do ý thức, đạo đức và sức khoẻ của người lái xe không đảm bảo theo quy định, dẫn đến những hành vi vi phạm về tốc độ, đi sai phần đường,


BBT

Ý kiến của bạn

Bình luận