Tấm vé số trúng thưởng 50.000 USD khiến kẻ trộm sa lưới

Nhật ký cảnh sát 08/02/2019 07:04

Cảnh sát Canada cho biết nếu nạn nhân không trúng xổ số có lẽ họ không bao giờ tìm ra nghi phạm ăn trộm.

top-1549505127-8453-1549505469_1200x0
Ảnh minh họa

Ngày 23/1, một người đàn ông ở Newfoundland (Canada) gọi điện cho cảnh sát trình báo bị trộm ví tiền. Có người đã sử dụng thẻ tín dụng của ông để mua đồ ở các cửa hàng quanh đó. Vào cuộc điều tra, cảnh sát phát hiện, trong ví có tấm vé xổ số được trúng thưởng 50.000 USD.

Kết hợp thời gian mua vé số và camera an ninh tại cửa hàng, nhà chức trách nắm xác định nghi phạm là phụ nữ nên phục kích tại nơi nhận thưởng.

Như dự liệu, người phụ nữ 33 tuổi xuất hiện nhưng chưa kịp tới gần cửa hàng vé số đã bị bốn xe cảnh sát bao vây. Nữ nghi phạm bị bắt giữ về tội danh tàng trữ thẻ tín dụng ăn cắp và lừa đảo. Không chỉ có vậy, người phụ nữ 46 tuổi chở nữ nghi phạm cũng bị bắt vì lái xe trong khi bị treo bằng và không có bảo hiểm.

Theo CBC News, cảnh sát nhận định nếu không phải vì "may mắn" trúng vé số, có lẽ họ sẽ không bao giờ bắt được nghi phạm.

Người phát ngôn của công ty vé số tuyên bố nữ nghi phạm sẽ không được nhận thưởng vì tấm vé số trúng giải không được mua bán một cách hợp pháp. Số tiền vô chủ sẽ được dùng cho các giải thưởng sau.

Đây không phải lần đầu tiên một nghi phạm bị bắt trên đường tới nhận thưởng xổ số. Trước đó ngày 20/12/2018 tại California (Mỹ), Adul Saosongyang đã tráo đổi vé số trúng thưởng 10 triệu USD của người bạn cùng phòng. Khi tới "nhận thưởng" theo lời mời, nghi phạm bị cảnh sát giăng lưới bắt ngay tại chỗ.

Ý kiến của bạn

Bình luận