Tạm giữ nghi can CSGT cầm súng gây chết người ở Biên Hòa

Đường dây nóng 08/01/2018 06:01

Sau khi cầm súng gây nổ, làm chết người, nghi can là CSGT (39 tuổi) đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi. Cơ quan công an đang tìm khẩu súng để phục vụ điều tra.

26695164_1592597184110808_144921343_o
Người dân tụ tập theo dõi vụ việc. Ảnh: Ngọc An.

Ngày 7/1, Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ Nguyễn Tấn Phước (39 tuổi, ngụ phường Trung Dũng, TP Biên Hòa, Đồng Nai) để điều tra về việc anh này dùng súng bắn vào đầu anh Bùi Việt Hải (30 tuổi, quê Hải Phòng).

Nguyễn Tấn Phước là trung úy cảnh sát giao thông, công tác tại Phòng cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Công an Đồng Nai. 

Theo thông tin điều tra ban đầu, con gái người bạn của Phước có mối quan hệ với Bùi Việt Hải nhưng gia đình không đồng ý. Chiều 6/1, được bạn nhờ, Phước đến phòng trọ của Hải ở khu phố 6, phường Trung Dũng để tìm bé gái.

Vào 18h45, khi đến phòng của Hải thì Phước và anh này xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi. Trong lúc giằng co, Phước cầm súng (chưa xác định chủng loại) đánh vào đầu anh Hải, rồi súng nổ khiến đạn xuyên vào đầu nạn nhân.

26654886_1592597124110814_1020529197_o
Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Ngọc An.

Thanh niên 30 tuổi gục tại chỗ, được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Đến 4h sáng 7/1, anh Hải tử vong.

Sau khi bắn người, nghi can Phước đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Đồng Nai đầu thú, khai nhận sự việc.

Hiện, cơ quan công an đang điều tra, thu hồi khẩu súng tang vật để phục vụ điều tra. Cơ quan pháp y cũng thực hiện giải phẫu tử thi để lấy đầu đạn, điều tra làm rõ. 

Ý kiến của bạn

Bình luận