Tạm giữ 2 nghi can trong đường dây giả mạo bằng lái xe

Nhật ký cảnh sát 13/10/2018 14:34

Sau khi bắt giam hai bị can trong vụ trộm hơn 40 xe mô tô, cơ quan điều tra phát hiện đường dây làm và tiêu thụ bằng lái xe giả mạo.

xetangvat_kina
Xe tang vật trong vụ án.

Ngày 12-10, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết cơ quan này đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn T. (50 tuổi), ngụ tại phường Đài Sơn, TP Phan Rang – Tháp Chàm và Nguyễn Ngọc H. (35 tuổi) ngụ tại phường Bảo An, Tp Phan Rang – Tháp Chàm để điều tra về hành vi Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. 

Theo cơ quan điều tra, tháng 7-2018, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận đã khởi tố vụ án trộm cắp và tiêu thụ hơn 40 xe máy xảy ra trên địa bàn tỉnh. Cơ quan CSĐT đã khởi tố và bắt giam Trần Quốc Dũng (34 tuổi) và Lê Văn Huy (37 tuổi, cùng ngụ tại xã Phước Sơn, Ninh Phước) trong đó, Dũng là người tổ chức trộm xe máy về bán cho Huy. Huy làm giả giấy tờ rồi mang đi cầm cố ở các tiệm cầm đồ.

Mở rộng điều tra vụ án, Công an Ninh Thuận đã tạm giữ T và H . Theo cơ quan điều tra, hai nghi can trên làm giả giấy phép lái xe các hạng A1, B2 để thu lợi. Mỗi giấy phép lái xe hạng A1, T và H bán với giá 1,2 triệu đồng, giấy phép lái xe hạng B2 có giá 3,5 triệu đồng.

Cảnh sát đã thu giữ một số giấy phép lái xe từ đường dây này và tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ vụ việc.

Ý kiến của bạn

Bình luận