Tài xế xe cẩu làm mất điện toàn miền Nam lĩnh 5 năm tù

Đường dây nóng 18/05/2017 07:13

Sau 4 năm điều khiển xe tải cẩu cây dầu chạm vào đường điện 500 kV gây sự cố mất điện toàn miền Nam, tài xế Ngô Tấn Thảo bị đưa ra xét xử.

tx-mat-dien-4723-1495012468
Tài xế Thảo tại phiên tòa. Ảnh: Nguyệt Triều.

Ngày 17/5, TAND TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) xử sơ thẩm, tuyên phạt Ngô Tấn Thảo (30 tuổi, quê Trà Vinh) 5 năm tù về tội Vi phạm quy định về an toàn vận hành công trình điện.

Theo cáo trạng, chiều 22/5/2013, Thảo lái xe tải cẩu cây dầu cao hơn 17 m từ vườn ươm tại thành phố mới Bình Dương đi trồng. Đang cẩu lơ lửng, ngọn dầu chạm vào đường dây 500 kV, làm phóng điện và gây nổ. Sự cố làm rã lưới điện dẫn đến mất điện toàn khu vực miền Nam trong nhiều giờ liền.

Tại tòa, tài xế đổ lỗi do vườn ươm nằm dưới đường dây 500 kV là vi phạm hành lang an toàn lưới điện, nên khi cẩu cây dầu lên đã chạm. Tuy nhiên, HĐXX xác định vườn ươm cây nằm ngoài hành lang an toàn lưới điện 14 m (quy đỉnh là 7 m).

Cho rằng chủ xe tải là người có trách nhiệm liên quan đến sự cố, tòa buộc ông Trần Văn Nhích (ở Bình Dương) bồi thường hơn 5 tỷ đồng cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và chịu án phí hơn 110 triệu đồng.

Ý kiến của bạn

Bình luận