Tài xế gây tai nạn liên hoàn bị bắt

Nhật ký cảnh sát 02/12/2019 07:07

Võ Duy Đô, 32 tuổi, bị bắt vì không có bằng lái, uống rượu, lái ôtô bán tải gây tai nạn liên hoàn làm 4 người chết.


Ngày 1/12, Võ Duy Đô bị Công an huyện Đông Hòa khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng về hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo khoản 3 Điều 260 BLHS 2015, khung hình phạt 7-15 năm tù.

Ôtô bán tải gây tai nạn liên hoàn tối 30/11 khiến bốn người chết ở Phú Yên. Ảnh: An Phước

Ôtô bán tải gây tai nạn khiến 4 người chết ở Phú Yên. Ảnh: An Phước.

Thượng tá Trần Khắc Quang (Trưởng Công an huyện Đông Hòa) cho biết, trước khi lái xe Đô uống nhiều bia rượu. Nồng độ cồn của anh ta sau khi gây tai nạn vượt mức cho phép là 0,7 miligam/1 lít khí thở. Theo quy định của pháp luật, người lái ôtô bị cấm uống rượu bia.

Ôtô bán tải của Công ty TNHH Xây dựng, Thương mại Lê Văn có trụ sở tại huyện Đông Hoà do Đô làm người đại diện pháp luật.

Theo điều tra, tối qua, Đô lái xe này tông vào hai xe máy và xe đạp điện khi đi trên quốc lộ 29, qua xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa. Tai nạn khiến chị Nguyễn Thị Bảo Linh và con gái 5 tuổi, bé gái 14 tuổi đi xe đạp, một bé trai khác tử vong; 3 người trong gia đình anh Huỳnh Chí Đôi, 35 tuổi, bị thương.

Điều 260 BLHS 2015:

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 7 đến 15 năm:

a) Làm chết 3 người trở lên.

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 3 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên.

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 3 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên.

d) Gây thiệt hại về tài sản 1,5 tỷ đồng trở lên.

Ý kiến của bạn

Bình luận