Tài xế đánh hành khách vì đòi đi vệ sinh

Đường dây nóng 04/11/2019 14:30

Tài xế Trần Mạnh Hùng và phụ xe Phan Mạnh Hùng ẩu đả với nhóm 8 thanh niên liên tục đòi dừng xe để đi tiểu tiện.

 

1
Xe buýt do tài xế Mạnh Hùng điều khiển. Ảnh: Đ.H

Tài xế 30 tuổi và phụ xe 25 tuổi bị đình chỉ công tác với lỗi "đối xử không tốt với hành khách", ngày 3/11, lãnh đạo Công ty cổ phần vận tải Thọ Lam, trụ sở ở huyện Hương Sơn cho biết.

Khoảng 17h ngày 2/11, tài xế Hùng lái xe buýt biển Hà Tĩnh chạy từ thị trấn Tây Sơn (Hương Sơn) tới thành phố Vinh (Nghệ An). Khi đến thị trấn Phố Châu (Hương Sơn), xe đón 8 nam hành khách.

Sau quãng đường khoảng 10 km, 8 thanh niên này liên tục yêu cầu tài xế Hùng dừng phương tiện để đi vệ sinh. Phụ xe Trần Mạnh Hùng đã to tiếng, xô xát với nhóm này.

Đến xã Đức Thịnh (huyện Đức Thọ), tài xế Hùng dừng xe lại bên quốc lộ 8A, 8 hành khách sau đó cũng bước xuống, hai bên lao vào ẩu đả. Sự việc khiến hai thanh niên phải tới bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ cấp cứu. Tài xế và phụ xe buýt trầy xước cơ thể. Gương chiếu hậu xe buýt bị vỡ.

Thiếu tá Nguyễn Trường Thi, Phó công an huyện Đức Thọ, cho biết đã triệu tập tài xế Trần Mạnh Hùng và phụ xe Phan Mạnh Hùng để lấy lời khai. Với 8 hành khách tham gia vụ ẩu đả, cảnh sát khi đến bệnh viện thì họ đã rời đi, hiện chưa liên lạc được.

Ý kiến của bạn

Bình luận