Tài xế “chặt chém” khách Tây đã bị đuổi việc

Tác giả: theo tổ quốc

saosaosaosaosao
Đường dây nóng 22/11/2019 06:27

Theo đại diện hãng taxi Minh Sáng cho biết, đơn vị này đã tiến hành đuổi việc tài xế Thuỷ - lái xe chở khách Tây đi quãng đường khoảng 17km nhưng đi lòng vòng lên 30km rồi thu tiền hơn 3 triệu đồng.

7708972826752434524979948198399437651836928n-15742
Chiếc xe taxi do tài xế Thuỷ điều khiển bị tố "chặt chém" khách Tây.

Trao đổi với chúng tôi liên quan đến vụ việc trên, đại diện hãng taxi Minh Sáng cho biết, sau khi xảy ra vụ việc vào ngày 20/11, đơn vị nắm được vụ việc và xác định, tài xế Thủy (SN 1977, trú tại Hưng Yên) đã có hành vi "chặt chém" khách Tây. Ngay sau đó, đơn vị đã tiến hành làm việc với nam tài xế và người này cũng thừa nhận hành vi của mình.

Theo vị đại diện hãng taxi Minh Sáng, nam tài xế đã nhờ phía đơn vị đem tiền đưa trả hộ cho vị khách nhưng phía đơn vị đã yêu cầu anh Thuỷ trực tiếp cùng đến gặp ông Henri để trả tiền và xin lỗi. Sau khi được trả lại tiền, phía ông Henri đã không lấy lại toàn bộ số tiền mà đưa lại cho anh Tuỷ 500.000 đồng tiền công chở.

Về phần tài xế Thuỷ, sau khi giải quyết xong vụ việc, hãng taxi Minh Sáng đã tiến hành đuổi việc ngay tài xế này. Theo đại diện hãng taxi cho biết, tài xế Thủy mới nộp hồ sơ để thuê taxi lái được 6 ngày. Hàng tháng, lái xe này trả 8,5 triệu đồng cho công ty tiền thuê xe.

Quãng đường di chuyển chỉ khoảng 17km nhưng khi đến nơi đồng hồ hiển thị 30km rồi tài xế yêu cầu khách Tây trả hơn 3 triệu đồng.

Như đã đưa tin, vào khoảng 9h ngày 20/11, ông Noel Henri (quốc tịch Pháp) đã bắt taxi Minh S. BKS 30A - 321XX từ phố Hàng Ngang (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đến thôn Cổ Điển (Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội).

Quãng đường di chuyển chỉ khoảng 17km nhưng khi đến nơi đồng hồ lại hiển thị 30km và tài xế "hét giá" 3.060.000 đồng, khiến vị khách phải móc sạch túi trả 3.050.000 đồng, vẫn thiếu 10.000 đồng để trả cho nam tài xế taxi.

Trước sự việc này, anh Nguyễn Quốc Bình (42 tuổi, trú tại Hải Bối, Đông Anh) cho biết, đây không phải là lần đầu tiên ông Henri đi taxi đến Đông Anh, nên ông cũng nắm rõ giá tiền cho chặng đường đi. Cụ thể, những lần trước vị du khách chỉ đi hết khoảng 250.000 đồng. Tuy nhiên lần này, người tài xế tên Thủy (38 tuổi, trú tại Hưng Yên) đã điều khiển xe taxi chạy lòng vòng khi đến nơi thì đồng hồ báo 30km rồi thu hơn 3 triệu đồng.

Ý kiến của bạn

Bình luận