Chủ tịch Đặng Ngọc Hòa: Vietnam Airlines tập trung tái cơ cấu để cân đối thu chi từ năm 2024

Chủ tịch Đặng Ngọc Hòa: Vietnam Airlines tập trung tái cơ cấu để cân đối thu chi từ năm 2024

Phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông tổ chức sáng nay, ông Đặng Ngọc Hòa, Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines cho biết: "Để vượt qua thách thức, nắm bắt các cơ hội phục hồi và phát triển, Hãng đặc biệt chú trọng triển khai Đề án tái cơ cấu, với các giải pháp hướng đến mục tiêu cân đối được thu chi kinh doanh từ năm 2024".

Vận tải
Vietnam Airlines tiết kiệm hơn 6.800 tỷ đồng nhờ các giải pháp tự thân

Vietnam Airlines tiết kiệm hơn 6.800 tỷ đồng nhờ các giải pháp tự thân

Trước bối cảnh dịch bệnh hoành hành, hàng loạt giải pháp đã được Vietnam Airlines đưa ra và đang thực hiện quyết liệt trên tất cả các mặt hoạt động.

Giao thông 24h
Vận tải biển tái cơ cấu mạnh mẽ trong tình hình mới

Vận tải biển tái cơ cấu mạnh mẽ trong tình hình mới

Nhờ tái cơ cấu đúng hướng, vận tải biển Việt Nam đã có nhiều khởi sắc, tổng sản lượng vận tải của đội tàu biển Việt Nam liên tục tăng trưởng.

Kinh tế - Phát triển GTVT
Thuê tàu ngoài - Cứu cánh của doanh nghiệp vận tải biển

Thuê tàu ngoài - Cứu cánh của doanh nghiệp vận tải biển

Nói về khó khăn thị trường của các doanh nghiệp vận tải biển, người trong cuộc cũng như các phương tiện thông tin đại chúng đã đề cập hơn chục năm nay. Dẫn chứng số liệu sản xuất kinh doanh chỉ làm chúng ta đặt thêm câu hỏi “Tại sao đến giờ này các doanh nghiệp vận tải biển Tổng công ty Hàng hải Việt Nam vẫn còn sống sót được trước những con sóng lớn đến thế?”.

Kinh tế - Phát triển GTVT
Jetstar Pacific đổi tên, đổi nhận diện với chiến lược “thương hiệu kép”

Jetstar Pacific đổi tên, đổi nhận diện với chiến lược “thương hiệu kép”

Pacific Airlines sẽ là tên mới của hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific với logo mới, bộ nhận diện mới, đặc biệt là chiến lược “thương hiệu kép” cùng Vietnam Airlines.

Giao thông 24h
Tái cơ cấu nguồn vốn đầu tư 5 dự án:Yếu tố sống còn của VEC

Tái cơ cấu nguồn vốn đầu tư 5 dự án:Yếu tố sống còn của VEC

Thủ tướng Chính phủ đã khẳng định mô hình hoạt động của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cần tiếp tục được duy trì, củng cố và phát triển. Tuy nhiên, số phận của doanh nghiệp này hiện vẫn đang chờ cả vào ý kiến của Bộ Chính trị, Quốc hội về việc có được tiếp tục thực hiện Quyết định số 2072/QĐ-TTg ngày 8/11/2013 về việc tái cơ cấu nguồn vốn đầu tư 5 dự án đường bộ cao tốc, đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành cách đây 5 năm hay không?

Doanh nhân
Tình hình nhân lực ngành đóng tàu sau tái cơ cấu

Tình hình nhân lực ngành đóng tàu sau tái cơ cấu

Đóng tàu đã trải qua quá trình tái cơ cấu mạnh mẽ trong toàn ngành.

Đề xuất 7.000 lao động đường sắt Sài Gòn, Hà Nội về chung 'nhà'

Đề xuất 7.000 lao động đường sắt Sài Gòn, Hà Nội về chung 'nhà'

Hai công ty vận tải đường sắt chủ lực về hành khách, hàng hóa dự kiến nhập thành một và thêm một công ty chuyên lo lĩnh vực vận tải hàng hóa. Nếu phương án này được chấp thuận, hơn 7.000 lao động đường sắt sẽ về chung “một nhà”.

Thứ trưởng Bộ GTVT phụ trách Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy

Thứ trưởng Bộ GTVT phụ trách Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Công đã chính thức phụ trách Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC) từ ngày 1/8 cho đến khi có nhân sự được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên.

Giao thông 24h
Vinalines: Tái cơ cấu để tồn tại và phát triển

Vinalines: Tái cơ cấu để tồn tại và phát triển

Thủ tướng Chính phủ vừa chấp thuận phương án IPO mới cho Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines). Theo đó, Nhà nước sẽ nắm giữ 65% vốn điều lệ tại Công ty mẹ - Vinalines, đồng thời Vinalines được nắm giữ từ 65% vốn điều lệ trở lên tại các công ty cổ phần: Cảng Hải Phòng, Cảng Sài Gòn và Cảng Đà Nẵng. Thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp Công ty mẹ Vinalines đã được lùi lại ngày 31/12/2016, thay vì cuối năm 2014 như trước.

Doanh nhân