Sụt giảm 5%, giá dầu chính thức rơi vào trạng thái suy giảm

Tác giả: zing

saosaosaosaosao
Doanh nghiệp 09/08/2019 05:47

Sự sụt giảm của giá dầu trở nên tồi tệ hơn khi mà số liệu công bố cho thấy dự trữ dầu thô Mỹ tăng 2,4 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 2/8/2019.

daugt3_flei

Ảnh: GettyImages

Phiên giao dịch ngày thứ Tư, giá dầu giao kỳ hạn giảm. Như vậy giá dầu có khởi đầu tháng tồi tệ nhất tính từ năm 2015. Nhà Trắng vẫn đang có nhiều đối đầu với các nước đối tác thương mại lớn, điều này được coi như tiềm ẩn rủi ro với nhu cầu năng lượng toàn cầu.

Giá đồng thời giảm sau khi số liệu từ dự trữ tồn kho Mỹ cho thấy rằng nguồn cung dầu tại Mỹ tăng trong tuần trước sau nhiều tuần giảm.

Thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao kỳ hạn tháng 9/2019 hiện thấp hơn 22% so với mức đỉnh 66,30USD/thùng thiết lập ngày 23/4/2019. Như vậy thị trường chính thức trở lại trạng thái suy giảm. Giá dầu Brent đã giảm 24% so với mức đỉnh thiết lập vào tháng 4/2019, theo Dow Jones Market Data.

Đóng cửa phiên ngày thứ Tư, giá dầu giao kỳ hạn tháng 9/2019 giảm 2,54USD/thùng tương đương 4,7% xuống 51,09USD/thùng. Mức đóng cửa của giá dầu vào ngày thứ Tư như vậy thấp nhất tính từ ngày 14/1/2019, theo Dow Jones Market Data.

Trong tuần trước, Tổng thống Trump cho biết ông đã áp thuế 10% với 300 tỷ USD hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, chính sách sẽ có hiệu lực từ ngày 1/9/2019. Từ đó đến nay, thị trường chứng khoán toàn cầu đã có nhiều phiên sụt giảm. Thị trường chứng khoán Mỹ đồng thời giảm sâu trong ngày thứ Tư và rồi cuối ngày phục hồi lại.

Sự sụt giảm của giá dầu trở nên tồi tệ hơn khi mà số liệu công bố cho thấy dự trữ dầu thô Mỹ tăng 2,4 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 2/8/2019. Như vậy dự trữ dầu đã không giảm theo dự báo của giới chuyên gia. Ở mức 438,9 triệu thùng, dự trữ dầu thô Mỹ hiện cao hơn khoảng 2% so với mức trung bình của 5 năm.

Ý kiến của bạn

Bình luận