Startup Anh Quốc biến Ford Mustang 50 tuổi thành xe điện 536 mã lực

Tác giả: zing

saosaosaosaosao
Đánh giá 24/06/2019 12:20

Charge Cars – một startup đến từ London sẽ giới thiệu một chiếc xe điện dựa trên Ford Mustang đời đầu tại sự kiện Goodwood Festival of Speed diễn ra trong tháng tới.

xedoisong_charge_cars_electric_ford_mustang_mk1_1_

Nhìn bên ngoài, sản phẩm của Charge Cars trông vẫn như một chiếc Ford Mustang Fastback cổ điển của thập niên 1960.  Và đây có lẽ là phần duy nhất có sự kết nối trực tiếp với chiếc Mustang thế hệ đầu tiên. Đó là một thiết kế vuông thành sắc cạnh với nhiều mảng miếng giàu chất cơ bắp, nắp capo dài, bộ lưới tản nhiệt được mở rộng xuống phần bên dưới, bộ mui kiểu fastback hay cánh gió đính liền trên cốp sau. Ngay cả nước sơn cũng toát lên sự cổ kính. Cụm đèn pha vẫn cho thấy sự quen thuộc được tích hợp công nghệ chiếu sáng LED của thế giới hiện đại. 

xedoisong_charge_cars_electric_ford_mustang_mk1_2_

 Tuy không công bố bất kỳ hình ảnh nào về nội thất của chiếc xe hưng dựa vào đoạn video mà Charge Cars chia sẻ, có thể thấy chiếc Mustang này sở hữu nội thất của thế kỷ 21 với một màn hình cảm ứng cỡ lớn tương tự như những mẫu EV của Tesla. Đó sẽ là nơi mà người lái sẽ điều khiển các hệ thống bên trong cabin cũng như tiến hành các điều chỉnh về mặt phần cứng. 

 Như đã nói ở ban đầu, Charge Cars Mustang là một chiếc xe chạy điện. Thế nên, trái tim của nó sẽ không còn là khối động cơ V8 dung tích lớn như thường lệ. Thay vào đó, Charge Cars đã trang bị cho chiếc xe hệ thống động lực điện với 4 mô-tơ phân bố ở các bánh xe. Hệ thống này sản sinh công suất tối đa 536 mã lực và mo-men xoắn cực đại đạt 1200Nm. 

xedoisong_charge_cars_electric_ford_mustang_mk1_3_

Charge Cars – một startup đến từ London sẽ giới thiệu một chiếc xe điện dựa trên Ford Mustang đời đầu tại sự kiện Goodwood Festival of Speed diễn ra trong tháng tới. 

 Với nguồn năng lượng này, chiếc Mustang nêu trên có thể tăng tốc từ 0-97km/h trong thời gian dưới 3,99 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 240km/h. Đây là những con số đáng mơ ước so với chiếc xe nguyên bản. Ngoài ra, nhà sản xuất còn trang bị cho xe một khối pin có dung lượng 64kWh. Nhờ đó, mẫu Mustang EV này có thể chạy liên tục 322km sau mỗi lần sạc đầy điện. Chưa hết, nó còn đi kèm hệ thống sạc nhanh có công suất 50kW. Đáng tiếc là tốc độ sạc của hệ thống này vẫn chưa được tiết lộ. 

 Dự kiến, Charge Cars định sản xuất 499 chiếc Mustang phiên bản chạy điện với đơn giá không hề rẻ, lên tới 300.000 Bảng Anh – tương đương 8,86 tỷ đồng. Số tiền này đủ để khách hàng tại xứ sở sương mù mua được gần như mọi siêu xe thể thao của Ferrari hay McLaren. Ngoài phiên bản coupe, Charge Cars còn có dự định tung ra một biến thể mui trần convertible trong thời gian tới. 

 Ngoài startup đến từ Anh, ý tưởng hoán cải những chiếc Ford Mustang cổ điển thành xe điện cũng đã được một số công ty khác áp dụng. Điển hình là Aviar Motors, một công ty đến từ Nga. Được biết, Aviar đã từng trình làng một chiếc xe như vậy vào năm ngoái với tên gọi R67. So với sản phẩm của Charge Cars, R67 sở hữu công suất lớn hơn, lên tới 840 mã lực, đi kèm với đó là 967Nm mô-men xoắn. Không những vậy, khả năng tăng tốc của chiếc xe này cũng tốt hơn hẳn khi chỉ cần 2,2 giây để đạt vận tốc 100km/h từ vị trí xuất phát. Đồng thời, phạm vi di chuyển của R67 cũng lên tới 500km. 

 Trong khi đó, một số nhà sản xuất xe hơi như Jaguar hay Aston Martin thì lại muốn tự tay hoán cải những mẫu xe cổ biểu tượng của mình. Cụ thể, cả hai đã bắt đầu sản xuất những chiếc DB6 Volante và E-Type phiên bản chạy điện. Còn về phần Ford, hãng này được cho là đang thực hiện kế hoạch tung ra một mẫu SUV chạy điện được lấy cảm hứng từ dòng xe cơ bắp Mustang. Một số nguồn tin cho rằng chiếc xe này sẽ được giới thiệu chính thức vào năm sau. 

Ý kiến của bạn

Bình luận