Sportbike hạng trung tuyệt đẹp Aprilia RS 660 trông thế nào khi bán ra?

Tác giả: xe đời sống

saosaosaosaosao
Đánh giá 03/06/2019 10:17

Nhờ những hình ảnh 3D được sử dụng để đăng ký bản quyền vừa bị lộ diện, người yêu xe đã có cơ hội xem trước phiên bản thương mại của Aprilia RS 660

xedoisong_aprilia_rs660_2_hxlv

Trước đây tại triển lãm EICMA 2018, Aprilia RS 660 đã từng gây ấn tượng với khách tham quan bởi thiết kế cực kỳ sắc sảo, ấn tượng và các giải pháp kỹ thuật sáng tạo được áp dụng. Sự đón nhận từ công chúng đã khiến Aprilia xác nhận sẽ sản xuất thương mại RS 660 vào tháng 4 vừa qua để chuẩn bị được bán ra vào năm 2020. Và nhờ những hình ảnh dựng 3D vừa bị rò rỉ, các biker đã lần đầu tiên được nhìn thấy phiên bản thương mại của RS 660 trước khi chiếc xe chính thức ra mắt.

Điều đáng mừng là so với phiên bản ý tưởng xuất hiện tại EICMA 2018, RS 660 sẽ được tung ra thị trường với thiết kế ấn tượng gần như giữ nguyên. Những điểm khác biệt của chiếc xe có thể nói là khá nhỏ, bao gồm phần quây gió hai bên ít các khe cắt hơn, không còn dải đèn LED bao quanh cặp pha trước, cặp mâm 6 cánh xoắn được thay bằng 3 cây chữ Y tương tự đàn anh RSV4 và thiết kế gắp khác. Chiếc xe thậm chí vẫn còn giữ được sự "cực đoan" tối đa khi không có vị trí dành cho người ngồi sau để giảm trọng lượng.

xedoisong_aprilia_rs660_3_rmcg

Để có thể giảm giá thành của phiên bản thương mại, Aprilia đã cắt giảm nhiều chi tiết cao cấp của RS 660 concept. Đầu tiên, hệ thống phuộc Ohlins sẽ có khả năng bị thay thế bằng phuộc Sachs rẻ tiền hơn, dù vẫn có khả năng điều chỉnh được. Tương tự, cặp heo Brembo M50 Monoblock ở bánh trước nay cũng được thay bằng phanh Brembo M4.32 và bảng đồng hồ không còn sử dụng màn hình màu. So với bản concept, tay lái clip-on của RS 660 bản thương mại cũng sẽ được đặt cao hơn để đem tới tư thế ngồi thoải mái.

Cung cấp sức mạnh cho RS 660 hoạt động là khối máy 2 xi-lanh thẳng hàng DOHC - về cơ bản là động cơ V4 1.078cc của các dòng Tuono/RSV4 1100 được "cưa" đi hàng xi-lanh sau. Đúng như tên gọi của xe, động cơ này sẽ có dung tích khoảng 660cc. Do những chiếc RSV4 1100 có thể dễ dàng đạt công suất hơn 200 mã lực, chính vì vậy động cơ của RS 660 sẽ có thể mạnh hơn con số 100 mã lực nếu như Aprilia tìm được cách đạt vòng tua máy cao.

Dù phải tới năm 2020 mới được bán ra, nhưng Aprilia sẽ ra mắt RS 660 tại triển lãm EICMA 2019 tới. Cạnh tranh trong phân khúc sportbike hạng trung và có thiết kế cùng cấu hình ấn tượng, nhiều khả năng mức giá của RS 660 sẽ rơi vào khoảng 10.000 Euro tại châu Âu.

Ý kiến của bạn

Bình luận