SpaceX sắp phóng các vệ tinh internet Starlink vào không gian

Tác giả: zing

saosaosaosaosao
Sản phẩm 12/05/2019 09:25

SpaceX - công ty vũ trụ của tỉ phú Elon Musk, tuyên bố rằng họ sẽ phóng một số lượng lớn vệ tinh nguyên mẫu Starlink vào không gian trong tháng này.

spacex_mvwg

Dự án internet vệ tinh Starlink của SpaceX đang sắp thành hiện thực

 Theo Neowin, các vệ tinh sẽ thiếu liên kết nhưng vẫn chứa ăng-ten và động cơ điện. Con số chính xác vệ tinh được gửi lên vũ trụ không rõ nhưng công ty đã nói rằng có hàng chục cái.

Phát biểu tại hội nghị truyền hình vệ tinh 2019, Chủ tịch kiêm CEO SpaceX, Gwynne Shotwell, cho biết: “Một loạt vệ tinh tiếp theo sẽ thực sự là minh chứng cho chúng ta thấy kế hoạch triển khai và bắt đầu kết nối mạng. Chúng tôi bắt đầu phóng vệ tinh cho dịch vụ thực tế vào cuối năm nay”.

SpaceX cần 800 vệ tinh Starlink trên quỹ đạo và hy vọng sẽ đạt được mục tiêu này vào năm 2020 hoặc 2021. Năm nay, Shotwell hy vọng công ty có thể phóng từ hai đến sáu lần nữa để đưa nhiều vệ tinh vào quỹ đạo.

Công ty hiện dự trữ nhiều tên lửa để hoàn thành các đợt phóng. Bên cạnh đó, hãng cũng mở rộng công suất sản xuất tên lửa đẩy mỗi năm lên con số 40.

Không rõ Starlink sẽ được triển khai như thế nào trong cuộc sống thực, nhưng kế hoạch ban đầu của dự án là đưa internet băng thông rộng đến các khu vực hẻo lánh trên khắp hành tinh và cung cấp dịch vụ cạnh tranh ở các khu vực đô thị.

Ý kiến của bạn

Bình luận