Sòng bạc Macau đóng cửa trong bão Mangkhut, 33 giờ mất 186 triệu USD

Tác giả: cafebiz

saosaosaosaosao
Doanh nghiệp 19/09/2018 14:39

Chỉ đóng cửa trong vòng 33 giờ khi bão Mangkhut quét qua, các sòng bạc ở Macau thiệt hại tới 186 triệu USD doanh thu.

 

photo1537235882109-1537235882109231761684

Cổ phiếu của Galaxy giảm 4,6% vào sáng ngày 17/9, cùng đó cổ phiếu của SJM cũng giảm 3,9%, Wynn Macau giảm 3,2%. Cổ phiếu của casino kém hơn so với chỉ số Hang Seng, giảm 1,8%.

Gần như tất cả các casino ở Macau và vùng xung quanh đã mở cửa trở lại vào 8 giờ sáng 17/9, sau khi nhà chức trách ra lệnh đóng cửa từ 11 giờ tối 15/9 khi siêu bão Mangkhut càn quét. Theo thống kê của Bloomberg cho thấy các sòng bạc Macau đã giảm 2,1% trong phiên giao dịch đầu ngày 17/9 ở Hong Kong, trong đó Galaxy Entertainment Group và SJM Holdings thua lỗ nhiều nhất.

"Hiện tại, tâm lý của các nhà đầu tư có thể vẫn còn e ngại và biến động do những bất ổn vĩ mô và do cả những tin tức về siêu bão Mangkhut" - nhà phân tích DS Kim thuộc JP Morgan nhận định.

Theo nhà phân tích Grant Govertsen thuộc Union Gaming Securities, các sòng bài đóng cửa khiến Macau bị thiệt hai 185,6 triệu USD doanh thu. Các nhân viên trong ngành này cho biết đây là lần đầu tiên Macau đóng cửa sòng bài kể từ khi các casino được cấp phép vào năm 2002.

Lần đóng cửa này là cú đấm dành cho các nhà điều hành casino ở Macau bởi lĩnh vực này mới được phục hồi chưa đầy 2 năm trước. Các nhà đầu tư lo ngại, các con bạc lớn sẽ giảm chi tiêu khi Trung Quốc phải đối mặt với suy thoái kinh tế và các câu hỏi liên quan tới cuộc chiến thương mại với Mỹ.

Mùa hè năm ngoái, hoạt động của các casino ở Macau cũng bị đình trệ bởi siêu bão Hato. Tuy nhiên, thời điểm năm ngoái, các sòng bài vẫn tiếp tục hoạt động dù bão ập đến.

Ý kiến của bạn

Bình luận