So sánh giá vé máy bay Việt Nam với các nước Đông Nam Á khác

Doanh nghiệp 14/01/2017 16:11

Cùng chặng bay nhưng so với các hãng hàng không khác trong khu vực và với đối thủ cạnh tranh trong nước, giá vé của Vietnam Airlines luôn vào hàng cao nhất.

So sánh giá vé máy bay Việt Nam với các n

Chặng bay sang các thành phố nổi tiếng du lịch trong khu vực luôn được các hãng hàng không trong nước và quốc tế khai thác với mức giá cạnh tranh gắt gao. Hai hãng của Việt Nam là Vietnam Airlines và Vietjet Air đang khai thác hầu hết chặng này, nhưng ở phân khúc khác nhau và giá vé rất chênh lệch.

PV đã giả định đặt vé đi từ hai thành phố lớn của Việt Nam là Hà Nội và TP.HCM ngày 11/2 tới một số thành phố du lịch lớn của châu Á và trở về vào ngày 18/2, để so sánh mức giá vé của hai đơn vị trong nước là Vietnam Airlines và Vietjet Air với các hãng quốc tế cùng khai thác chặng bay tương tự.

2 So sánh giá vé máy bay Việt Nam với các
Vietnam Airlines luôn có mức giá vé cao nhất trong các hãng hàng không khu vực (sánh giá vé chặng Hà Nội - Singapore). Đồ họa: Ngô Minh.

Có thể thấy ở phân khúc giá rẻ, Vietjet Air đưa ra mức giá thấp nhất nhì so với các hãng hàng không trong khu vực, còn ở phân khúc cao cấp thì Vietnam Airlines gần như là hãng có giá vé đắt nhất.

Ở chặng bay đi thủ đô Bangkok của Thái Lan, giá vé của Vietjet Air rẻ thứ 2 trong các hãng xuất phát từ Hà Nội với mức giá 2,6 triệu đồng cho hai chiều khứ hồi. Riêng vé khứ hồi của Vietnam Airlines đắt thứ 2, ở mức 4,8 triệu đồng.

Nếu xuất phát từ TP.HCM, VietJet Air vẫn là hãng rẻ thứ 2 trong các hãng khai thác đường bay này, với giá vé 1,9 triệu đồng hai lượt khứ hồi. Vietnam Airlines lại là hãng đắt nhất, với giá vé 4,8 triệu đồng hai lượt khứ hồi.

3 So sánh giá vé máy bay Việt Nam với các
Giá vé 6 hãng đang khai thác đưa ra trên chặng bay khứ hồi TP.HCM - Singapore). Đồ họa: Skyscanner.

Một chặng đi du lịch phổ biến khác là chặng tới quốc đảo Singapore. Từ Hà Nội, Vietjet Air hiện không khai thác còn Vietnam Airlines có mức vé 6,4 triệu đồng cho hai lượt, đắt nhất trong các hãng khai thác.

Còn từ TP.HCM, Vietjet Air là đơn vị có giá vé rẻ nhất so với các hãng nước ngoài cùng phân khúc, ở mức 1,7 triệu đồng hai lượt khứ hồi. Trong khi đó, ở chặng này, nếu tính ở phân khúc cao cấp thì giá vé của Vietnam Airlines đắt nhất, ở mức 5,3 triệu đồng.

Trên chặng bay đi Seoul (Hàn Quốc), nếu hành khách xuất phát từ Hà Nội, Vietjet Air tiếp tục là hãng có giá vé rẻ nhất trong 6 hãng hàng không khai thác tuyến bay này, ở mức 8,1 triệu đồng. Giá vé Vietnam Airlines trên chặng tương tự là 14,3 triệu đồng, cũng là hãng có giá vé đắt nhất.

Xuất phát từ TP.HCM, Vietjet Air là hãng rẻ thứ 2, với giá vé 10,9 triệu đồng. Vietnam Airlines xếp sau 2 bậc, với mức giá 12,9 triệu đồng, rẻ hơn 3 hãng hàng không nước ngoài cùng khai thác tuyến bay này. 

Xếp hạng mức giá của hai hãng hàng không từ Việt Nam không có nhiều thay đổi trên các tuyến bay tới các điểm đến trong khu vực khác như Đài Bắc, Busal... 

Ý kiến của bạn

Bình luận