Sập bẫy luật sư giả, hàng chục người vỡ mộng đi Hàn Quốc

Đường dây nóng 03/01/2017 16:06

Vũ xưng là luật sư, có khả năng xin visa hạng cao cấp đi Hàn Quốc, lừa nhiều người chiếm đoạt hơn 100.000 USD.

lua-xuat-khau-lao-dong-2682-1483428285
Hàng chục người đã sập bẫy lừa của Huy và Vũ. Ảnh: H. D.

Ngày 3/1, TAND TP HCM tuyên phạt Huỳnh Thanh Vũ (39 tuổi), Nguyễn Tấn Huy (43 tuổi) mức án 7 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra xác định, công ty do Huy làm giám đốc không có chức năng làm visa đi lao động ở Hàn Quốc nhưng anh ta vẫn nhận làm.

Thời gian thường xuyên lui tới Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc, Huy gặp Vũ - nhận có khả năng xin được visa cao cấp (loại visa E7) đi Hàn Quốc mà không cần biết tiếng Hàn và bằng cấp. Anh ta đề nghị Vũ hợp tác tìm khách hàng cho mình với chi phí 9.000 USD mỗi người.

Vũ sau đó nói với nhiều người có khả năng làm được visa E7, giá 10.000 USD để ăn chênh lệch.

Từ năm 2012 đến 2014, Huy và Vũ đã nhận hồ sơ của 33 người, thu hơn 100.000 USD. Trong đó, Vũ nhận của bà Hạnh ở tỉnh Thái Bình 10 hồ sơ đi xuất khẩu lao động và nhận 42.000 USD tiền đặt cọc. Vũ lấy 2.000 còn lại chuyển cho Huy cùng hồ sơ. Nhận tiền, Huy tiêu xài cá nhân rồi bỏ trốn về Tây Ninh.  

Đến hạn trả visa nhưng không liên lạc được với Huy, Vũ biết đã sập bẫy. Anh ta sau đó nói với bà Hạnh kêu những người đi xuất khẩu lao động vào TP HCM khám sức khỏe rồi nhận visa. Sau khi đưa những người này đi khám sức khỏe, Vũ yêu cầu bà Hạnh đưa thêm 20.000 USD rồi cao chạy xa bay.

Tương tự, cặp đôi này đã lừa của hơn 20 bị hại khác, chiếm đoạt 50.000 USD.

Ý kiến của bạn

Bình luận