Sân bay Nội Bài tăng cường kiểm soát an ninh dịp Tết

Giao thông 24h 11/01/2019 14:54

Lần đầu tiên sân bay Nội Bài dự kiến áp dụng phương án phân tách hành khách đi máy bay và người đi tiễn tại nhà ga quốc tế T2.

 

san-bay-2-2267-1547109239
Sân bay Nội Bài (Hà Nội). Ảnh: Đoàn Loan

Dịp Tết Nguyên đán 2019, sân bay Nội Bài (Hà Nội) dự kiến có gần 600 lượt máy bay cất hạ cánh, đón khoảng 83.000 hành khách mỗi ngày, tăng 12% so với Tết năm trước và tăng 15% so với ngày thường. 

Ông Nguyễn Huy Dương, Phó giám đốc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, cho biết để đảm bảo an ninh, an toàn hàng không dịp Tết, tại các vị trí trọng yếu như an ninh soi chiếu, điều hành khai thác, kỹ thuật nhà ga, hạ tầng khu bay đều được tăng cường người trực kiểm tra. 

Toàn bộ hành khách, hàng hóa, hành lý... được kiểm tra, soi chiếu an ninh trước khi đưa vào khu vực hạn chế, cách ly, lên tàu bay. Ít nhất 10% hành khách, hành lý đã qua soi chiếu vẫn phải kiểm tra trực quan. Lực lượng an ninh duy trì chế độ trực khẩn nguy 24/24h, an ninh cơ động trực tăng cường 50% quân số.

Ngoài ra, lần đầu tiên sân bay Nội Bài dự kiến áp dụng phương án kiểm soát, phân tách hành khách đi máy bay và người đi tiễn tại nhà ga quốc tế T2 từ ngày 15/1 đến 25/1. Hiện nhiều thời điểm nhà ga T2 bị ùn ứ. Sau khi hoàn tất thủ tục tại các quầy check-in, nhiều hành khách rất khó di chuyển vào khu vực làm thủ tục xuất cảnh do lượng lớn người nhà đi tiễn đứng kín các lối đi.

Theo ông Nguyễn Huy Dương, lỗi vi phạm phổ biến của hành khách dịp cao điểm là sử dụng giấy tờ, vé không đúng tên, thậm chí có người dùng giấy tờ giả hoặc được chính quyền xác nhận sai nhân thân. Ngoài ra, nhiều hành khách mang hành lý xách tay quá quy định, một số mang vũ khí, vật phẩm bị cấm khiến công tác kiểm tra bị kéo dài.

Một số hành khách đã mua vé máy bay giá rẻ mang tên người khác nên xin xác nhận nhân thân không chính xác từ chính quyền để hợp thức hóa tấm vé đó. Những trường hợp này bị lực lượng an ninh hàng không phát hiện, bị hủy vé máy bay và rất khó mua vé lại do hết chỗ trên chuyến bay.

Ngoài ra, trong dịp Tết, các hãng hàng không sẽ kiểm soát chặt kích cỡ và cân nặng hành lý xách tay tại cửa ra máy bay. Hành khách sẽ phải đóng mức phí thu tại cửa khởi hành lên máy bay từ 500.000 đến 550.000 đồng cho một kiện hành lý. Mức phí này gấp 3,5 lần so với mức giá cho 15 kg hành lý ký gửi ban đầu và gấp 1,6 lần khi mua tại quầy làm thủ tục.

Theo đại diện hãng hàng không, việc đóng phạt tại cửa ra máy bay có thể gây tranh cãi giữa hành khách và nhân viên hàng không, gây chậm chuyến bay. Do đó, hãng khuyến cáo hành khách tuân thủ mang đúng 7 kg xách tay tại cửa khởi hành, mua số cân hành lý theo nhu cầu trước khi tới sân bay.

Ý kiến của bạn

Bình luận