Sân bay Đà Nẵng đạt kỷ lục không tưởng

Giao thông 24h 22/11/2017 06:43

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa cho biết tại hội nghị tổng kết công tác phối hợp tổ chức Tuần lễ cấp cao APEC 2017 chiều 21/11.

 

da-nang-xin-dang-cai-dien-dan-kinh-te-the-gioi
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa. Ảnh: Cao Thái

Ông Trương Quang Nghĩa nhìn nhận, Tuần lễ cấp cao APEC thành công nhờ sự nỗ lực, cố gắng trách nhiệm của chính quyền và sự hưởng ứng, hi sinh của người dân TP.

Các ban ngành TP đã có sự phối hợp nhịp nhàng với TƯ, chủ động trong khâu tổ chức một cách chuyên nghiệp....

Việc tiếp nhiên liệu cho máy bay đoàn Mỹ là cả một vấn đề

Nói về sự tập trung nguồn lực, ông Nghĩa lấy ví dụ về ga quốc tế Cảng hàng không Đà Nẵng. Ông Nghĩa cho hay, đây là sân bay đầu tiên trên cả nước xây dựng bằng vốn tư nhân.

Sân bay Đà Nẵng đạt kỷ lục không tưởng từ việc phục vụ tần suất máy bay lên xuống cùng lúc đảm bảo lịch trình dày đặc máy bay thương mại. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết thêm, riêng việc tiếp nhiên liệu cho máy bay của đoàn Mỹ là cả một vấn đề.

Trong dự kiến ban đầu, phải chuẩn bị thêm hai sân bay dự phòng cho sân bay Đà Nẵng. Nhưng nhờ sự phối hợp của các đơn vị quốc phòng, sân bay Đà Nẵng phối hợp với sân bay quân sự đáp ứng cho 75 vị trí đậu.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đánh giá cao sự hi sinh, hưởng ứng của người dân TP cho nhiệm vụ chung. Dù bị tàn phá bởi ảnh hưởng của cơn bão số 12, Đà Nẵng đã trở nên sạch đẹp, lung linh trong ngày khai mạc Tuần lễ cấp cao APEC...

“Dù phải dừng lại để nhường đường cho các đoàn xe APEC đi qua, gặp khó khăn trong lưu thông nhưng người dân Đà Nẵng vẫn rất tuân thủ sự hướng dẫn của lực lượng chức năng. Bởi, họ ý thức được trách nhiệm, tình yêu với thành phố, với đất nước”, ông Nghĩa nói.

Trước những kết quả đạt được, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng tiết lộ sẽ xin được đăng cai Diễn đàn kinh tế thế giới trong thời gian tới.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi thư biểu dương các cấp ngành và nhân dân Đà Nẵng đã tích cực đóng góp công sức, nỗ lực khắc phục khó khăn, thay mặt nhân dân cả nước đón tiếp chu đáo, trọng thị các vị khách quý đến từ các nền kinh tế thành viên APEC và khách mời ASEAN, để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế.

Ý kiến của bạn

Bình luận