Sạc dự phòng phát nổ trên máy bay, tiếp viên nhanh tay dập lửa

Tác giả: Theo helino

saosaosaosaosao
Xã hội 28/02/2018 06:56

Vụ việc xảy ra trên chuyến bay của hãng hàng không China Southern Airlines ngày hôm qua đã khiến nhiều người hết sức lo lắng về sự nguy hiểm của các thiết bị điện tử mang lên trên máy bay.

 

Sạc dự phòng phát nổ trên máy bay, tiếp viên nhanh
Nữ tiếp viên hàng không đổ nước khoáng vào hành lý đang cháy.

Ngày 25/2 mới đây, một chiếc túi hành lý của hành khách trên chuyến bay mang số hiệu CZ3539 của hãng hàng không China Southern Airlines đi từ sân bay quốc tế Bạch Vân, Quảng Châu tới Thượng Hải đã bốc cháy dữ dội ngay trước khi máy bay khởi hành, khiến dư luận Trung Quốc và cả Thế giới không khỏi bàng hoàng, lo ngại.

Cụ thể trong một video được đăng tải trên mạng xã hội mới đây cho thấy, một nữ tiếp viên hàng không đang cố gắng dập lửa bằng cách đổ chai nước khoáng trong tay vào hành lý bị cháy, trong khi các hành khách khác dạt sang một bên máy bay. May mắn là ngọn lửa đã được dập tắt, chỉ còn lại khói bốc lên ngùn ngụt.

Ngay sau đó, toàn bộ hành khách đã được yêu cầu rời khỏi máy bay và phải chờ đợi trong 3 tiếng đồng hồ trước khi một chuyến bay khác sẵn sàng đưa họ đến Thượng Hải.

Sau khi vụ việc xảy ra, hãng hàng không China Southern Airlines đã ra thông báo về vụ việc này trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc cho biết, ngọn lửa bốc lên do bộ sạc điện thoại có chứa thành phần Lithium - ion trong hành lý của vị hành khách trên.

Được biết, pin Lithium - ion là loại pin dễ bắt lửa và không được cho phép để trong túi xách của hành khách trên các chuyến bay.

Sự việc trên xảy ra chỉ 1 tháng sau khi một loạt các hãng máy bay của đất nước tỷ dân quyết định cho phép hành khách sử dụng điện thoại di động và thiết bị điện tử trên các chuyến bay. sau thời gian bị cấm từ tháng 8 năm 2016.

Ý kiến của bạn

Bình luận