Rực rỡ lễ hội đường phố-lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017

Tác giả: Phạm Trọng Nghị

saosaosaosaosao
05/04/2017 06:04

Theo đó, “Lễ hội đường phố” với 9 xe hoa theo truyền thống văn hóa và nghệ thuật của 08 quốc gia tham gia DIFF 2017, 1 xe biểu tượng TP Đà Nẵng. Trên xe có sân khấu để các nghệ sĩ trong và ngoài nước biểu diễn, giao lưu với khán giả tại các điểm dừng khi diễu hành.

Lễ hội đường phố, là một trong những sản phẩm du lịch chuyên đề về hóa trong chương trình Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017. Đây cũng là sự kiện tôn vinh nét văn hóa và nghệ thuật đặc trưng của 08 quốc gia tham gia DIFF 2017, trong đó có TP. Đà Nẵng.

12
Xe hoa biểu tượng của TP Đà Nẵng tham gia lễ hội đường phố (Ảnh minh họa)

Được mệnh danh là “Thành phố đáng sống”, Đà Nẵng là địa danh hội tụ nhiều điểm du lịch mang nhiều sắc màu, ý nghĩa khác nhau, vì thế Đà Nẵng luôn thu hút lượng khách du lịch trong và ngoài nước gần như quanh năm, nhất là vào đầu mùa hạ.

Để mang lễ hội đường phố đến gần hơn với du khách, cũng như người dân Đà Nẵng, Ban tổ chức đã xắp xếp 9 lộ trình xuất phát tại Công viên Châu Á vào tối thứ 6 hàng tuần bắt đầu từ ngày 05/5 – 23/6/2017 (08 tuần) tại các tuyến đường lớn trong trung tâm thành phố, trong đó mỗi xe xuất phát cách nhau 7 phút, mỗi điểm dừng từ 10-15 phút.

13
Rực rỡ các sắc mầu văn hóa tịa lễ hội( Ảnh minh họa)

Cụ thể; Xuất phát tuyến 1 từ Công viên Châu Á – Cầu Tuyên Sơn – Lê Văn Hiến (Dừng tại Ủy ban Ngũ Hành Sơn_ - Huyền Trân Công Chú – Trường Sa (Dừng Vinpearl Đà Nẵng) – Trường Sa (Dừng khu Hyaat) – Võ Nguyên Giáo (Dừng Khu Premier Village) – Phan Tứ - Ngô Quyền – Cầu Trần Thị Lý – 2/9 (Dừng tại trung tâm Hội nghị tiệc cưới) – Về điểm xuất phát

Lộ trình của tuyến 2 từ Công viên châu Á – 2/9 – Cầu Trần Thị Lý – Nguyễn Văn Thhoại – Bãi biển Mỹ An (dừng) – Công viên Biển Đông (dừng) – Hoàng Sa - Hoàng Sa (Dừng Bửu Đài Sơn Tự) – Lê Đức Thọ - Ngô Quyền – Trần Thánh Tông (Dừng tại khu Sun Home) – Vân Đồn  - Trần Hưng Đạo – Lý Nam Đế - Ngô Quyền – qua Cầu Rồng (dừng tại khu phía Nam đuôi cầu Rồng) – 2/9 (dừng Quảng trường 2/9)- Về điểm xuất phát

Tuyến 3, Công viên châu Á –2/9 – Cầu Rồng (dừng tại khu phía Nam đuôi cầu Rồng) – qua cầu – xuống cầu – Trần Hưng Đạo (dừng Nam cầu sông Hàn) – qua cầu – Lê Duẩn – Nguyễn Chí Thanh – Lý Tự Trọng – Trần Phú – Thành Điện Hải (dừng tại công viện cạnh Novotel) – Bạch Đằng – Đống Đa – Ông Ích Khiêm  - Hùng Vương (Dừng giữa BigC và The Blue) – Hùng Vương – Hàm Nghi (dừng toàn nhà Hoàng Anh Gia Lai - Nguyễn Văn Linh – Trưng Nữ Vương – Núi Thành – Phan Đăng Lưu - Về điểm xuất phát

Tuyến 4, Công viên châu Á – 2/9 – Bạch Đằng (dừng phía Bắc đuôi cầu Rồng) – Bạch Đằng (dừng trước chợ Hàn) – Hùng Vương – Nguyễn Chí Thanh – Lê Duẩn – Công viên 29/3 – về lại Hải Phòng (dừng Ga Đà Nẵng)- Nguyễn Thị Minh Khai – Lý Tự Trọng – Trần Phú (dừng tại Công viên Trung tâm Hành chính) – Quang Trung – Lê Lợi – Phan Châu Trinh (dừng tại ngã rẽ bãi đậu xe đường Hùng Vương trước nhà hát Trưng Vương) – Hùng Vương – Phan Châu Trinh – Nguyễn Văn Linh (dừng bảo tàng Chăm) – 2/9 - Về điểm xuất phát

Tuyến 5, Công viên châu Á – 30/4 – Nguyễn Hữu Thọ - Lê Đại Hành – Trường Chinh – Điện Biên Phủ (dừng Coop Mart) – Cầu vượt Ngã ba Huế - Tôn Đức Thắng – Âu Cơ – chợ Hòa Khánh (dừng trước chợ) – Âu Cơ – Nguyễn Đình Trọng – Ngô Văn Sở - Nguyễn Lương Bằng – Nguyễn Chánh – Nguyễn Tất Thành (dừng ngay tại Nguyễn Sinh Sắc và Nguyễn Tất Thành) – Đường 3/2 (dừng chân cầu Thuận Phước) – Đống Đa – Lý Tự Trọng – Trần Phú (dừng TT Hành chính) – Trần Phú (dừng bảo tàng Chăm) -2/9 - Về điểm xuất phát

Tuyến 6, Công viên châu Á – 2/9 – (dừng tại Quảng trường 2/9) – Duy Tân – Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Văn Linh – Hàm Nghi (dừng bên hồ Hàm Nghi khuôn viên tòa nhà Hoàng Anh Gia Lai) – Hùng Vương (dừng giữa BigC và The Blue) – Phan Châu Trinh (dừng tại ngã rẽ dừng quảng trường Nhà hát Trưng Vương) – Hùng Vương – Phan Châu Trinh – Nguyễn Văn Linh (dừng Bảo tàng Chăm) – 2/9 (dừng trung tâm Hội nghị Tiệc cưới đối diện nhà hàng For You) – Tiểu La – Lê Thanh Nghị - Xô Viết Nghệ Tĩnh – Nguyễn Hữu Thọ - CMT8 (dừng Metro) – CMT8 – 2/9 - Về điểm xuất phát

Tuyến 7, Công viên châu Á – 2/9 – CMT8 (dừng siêu thị Metro) – Ông Ích Đường – Qua cầu Cẩm Lệ (về Hòa Xuân) – Phạm Hùng – Thu Bồn – Văn Tiến Dũng – Võ Chí Công – Nguyễn Hữu Thọ (dừng gần bùng binh Lê Đại Hành + Nguyễn Hữu Thọ) – Lê Đại Hành – Trường Chinh (dừng công viên Lê Đại Hành và Trường Chinh) –Trường Chinh – Điện Biên Phủ (dừng tại Coop Mart) – Hà Huy Tập – Nguyễn Tất Thành – Ông Ích Khiêm – Nguyễn Văn Linh – 2/9 (dừng cạnh Bảo tàng Chăm) - Về điểm xuất phát

Tuyến 8, Công viên châu Á – Bạch Đằng – 3/2 – qua cầu – Lê Đức Thọ - Hoàng Sa (dừng Bửu Đài Sơn Tự) – Võ Nguyên Giáp – Công viên Biển Đông (dừng) – Phạm Văn Đồng – Trần Hưng Đại (dừng chân cầu sông Hàn) – Trần Hưng Đạo (dừng Cầu tình yêu) – Trần Hưng Đại – Võ Văn Dũng – Ngô Quyền – lên cầu Trần Thị Lý – Vào khu Đảo Xanh (dừng đối diện nhà hàng Minh Tâm) – về 2/9 -Về điểm xuất phát

Tuyến 9, Công viên châu Á – cầu Tuyên Sơn – Hồ Xuân Hương – Furama (dừng) – Trường Sa (dừng Fusion Maia) – Trường Sa (dừng Silver Shores) – Trường Sa – Hyatt (dừng) – Trường Sa – Vinpearl (dừng) – Phạm Hữu Nhật – Lê Văn Hiến (dừng bệnh viện 600 giường) – Cầu Tuyên Sơn - Về điểm xuất phát

14
Luôn mang đến những đều bất ngờ cho du khách tại lễ hội đường phố ( Ảnh minh họa)

Đến với TP Đà Nẵng trong dịp này, du khách có dịp hòa mình vào không gian văn hóa với nhiều hoạt động giải trí phong phú kéo dài suốt thời gian diễn ra lễ hội. Đây không chỉ là hoạt động du lịch đặc sắc, hấp dẫn du khách đến với Đà Nẵng đầu mùa du lịch hè, mà còn là hành động hiện thực hóa trong mong muốn phát triển du lịch gắn liền với gìn giữ, phát huy bản sắc truyền thống văn hóa của các dân tộc, tạo ra các sản phẩm du lịch đặc sắc và mang tới trải nghiệm về văn hóa của mỗi quốc gia, bản địa cho du khách.

Ý kiến của bạn

Bình luận